Thực hư thông tin cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội “né” việc chấp hành thổi nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan chức năng lên tiếng về thông tin liên quan đến ông T. (cán bộ thuộc sở Xây Dựng Hà Nội) không chấp hành đo nồng độ cồn.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo hình ảnh ông T. (lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội) đã "né" việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng bằng việc bỏ xe lại để đi vào ngõ.

Người đăng thông tin trên mạng nêu thắc mắc: “Đối với các trường hợp bị CSGT chặn lại, yêu cầu thổi để kiểm tra nồng độ cồn thì giả vờ bận, đi vào ngõ, bỏ xe lại... sẽ bị xử lý thế nào? Là lãnh đạo cơ quan thanh tra ngành xây dựng Thủ đô, đi giám sát tuân thủ pháp luật, đáng lẽ phải gương mẫu, đằng này lại lách luật và chơi mẹo, nếu người dân làm thế này thì sẽ bị xử lý ra sao?”.

Kèm theo đó là đoạn clip có nội dung thể hiện khi vừa bước ra khỏi xe ô tô, ông T. đã từ chối thổi nồng độ cồn. Sau đó, người này lững thững đi vào con ngõ nhỏ, bỏ mặc lời gọi quay lại để phối hợp đo nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Được biết, đây là hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) thực hiện trên địa bàn quản lý.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên VOV.VN, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, xác định vụ việc này đã diễn ra từ ngày 14/3/2021.

Lãnh đạo Đội CSGT số 6 bác bỏ thông tin ông V.T.T. (lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội) không chấp hành việc đo nồng độ cồn vào ngày 14/3 vừa qua theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

"Lúc đó, ông T. đã xin lực lượng chức năng thông cảm vì có việc phải chạy ra nghe điện thoại, sau đó ít phút có quay lại chấp hành thổi nồng độ cồn bình thường chứ không phải không chấp hành. Đơn vị đã ghi nhận lại thông tin đầy đủ và nhắc nhở ông T. lần sau phải phối hợp chấp hành luôn", lãnh đạo Đội CSGT số 6 thông tin.

Ông V.T.T. cũng xác nhận, trưa 14/3/2021, khi ông điều khiển xe ô tô tham gia giao thông thì chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thời điểm đó, vì có việc riêng nên ông T. chưa phối hợp ngay với CSGT đo nồng độ cồn mà đi ra chỗ khác để nghe điện thoại.

"Sau khoảng 10 phút thì tôi quay lại. Tiếp đó tôi có kiểm tra nồng độ cồn và không có vấn đề gì nên được tiếp tục di chuyển", ông T. khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm “ma men” ở Bình Dương bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn
Hàng trăm “ma men” ở Bình Dương bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Từ ngày 15/3- 25/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý hàng trăm người điều khiển phương tiện vi phạm, tạm giữ hàng trăm phương tiện. 

Hàng trăm “ma men” ở Bình Dương bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Hàng trăm “ma men” ở Bình Dương bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Từ ngày 15/3- 25/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý hàng trăm người điều khiển phương tiện vi phạm, tạm giữ hàng trăm phương tiện. 

Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý “ma men”, “con nghiện”
Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý “ma men”, “con nghiện”

VOV.VN - Đúng 0h ngày 15/3, lực lượng CSGT trên cả nước đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy.

Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý “ma men”, “con nghiện”

Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân xử lý “ma men”, “con nghiện”

VOV.VN - Đúng 0h ngày 15/3, lực lượng CSGT trên cả nước đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy.

Tăng cường kiểm tra, xử lý "ma men" trong cả năm 2021
Tăng cường kiểm tra, xử lý "ma men" trong cả năm 2021

VOV.VN - Bộ Công an vừa ra Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12/2021.

Tăng cường kiểm tra, xử lý "ma men" trong cả năm 2021

Tăng cường kiểm tra, xử lý "ma men" trong cả năm 2021

VOV.VN - Bộ Công an vừa ra Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12/2021.