Tiền Giang: Dân bức xúc vì 2 cơ sở sơ chế chế phẩm hải sản bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Nhiều hộ dân ở ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc trước tình trạng 2 cơ sở sơ chế vỏ hải sản bốc mùi hôi thối và bơm nước thải xuống sông làm ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất. Dù sự việc kéo dài nhưng chủ cơ sở vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

Theo người dân ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa, trong nhiều năm qua, 2 cơ sở sơ chế vỏ ghẹ, vỏ tôm Thuận Kiều và chi nhánh Công ty TNHHMTV chế biến tôm sấy Phan Thị Nghĩa thường xuyên bốc ra mùi hôi tanh rất khó chịu.

Được biết, các cơ sở sản xuất trên thu mua đầu, vỏ tôm chết của một số doanh nghiệp chế biến thủy sản để sản xuất chitin (hay còn gọi kitin), và chế biến thức ăn chăn nuôi nên thải ra mùi hôi đặc thù. Theo phản ánh của người dân thì thỉnh thoảng cơ sở này có bơm nước thải ra ngoài sông Cửa Tiểu gây ảnh hưởng đến mô hình nuôi tôm biển của người dân lân cận.

Một người dân ở ấp Trại Cá bức xúc: "Mùi hôi cũng ở hơn 10 năm rồi, ngày hay đêm cũng hôi hết, mùi tanh từ mùi ruốc, cá. Còn thuốc chảy xuống sông hoài nuôi tôm không được luôn, nước ròng không lấy được, chỉ lấy nước lớn thôi. Mình đâu biết sao, chỉ nhờ chính quyền coi khắc phục cho dân thôi”.

Theo UBND xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, cơ sở sơ chế vỏ ghẹ, vỏ tôm Thuận Kiều hoạt động từ lâu, còn chi nhánh Công ty TNHHMTV chế biến tôm sấy Phan Thị Nghĩa thì mới hoạt động từ đầu năm 2021. Do đặc thù nghề sơ chế vỏ hải sản nên bốc ra mùi hôi và lan tỏa xa. Nhất là vào ban đêm, người dân rất ngột ngạt do không khí có mùi đặc trưng này, ít nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ và lâu dài có hại sức khỏe.

Ông Nguyễn Thế Hợp, Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông xác nhận thời gian qua có phản ánh của người dân và UBND xã đã đứng ra “hòa giải”. Còn vấn đề mùi hôi bốc ra hiện nay xã ghi nhận nhưng hậu quả ra sao và biện pháp xử lý là trách nhiệm của cơ quan chức năng cấp huyện và tỉnh.

“Đối với hoạt động của 2 cơ sở này chỉ riêng vấn đề phơi vỏ ghẹ, gốc độ chính quyền địa phương cũng thấy có mùi hôi mà chưa xác định mùi hôi đó độc hại cỡ nào. Qua tiếp xúc các kỳ họp cử tri, người dân phản ánh, UBND xã có thành lập Tổ lên đó xem xét thế nào. Về gốc độ môi trường hiện nay cấp xã không định vị như thế nào, nhờ cấp trên thôi, chỉ có cấp phòng, cấp tỉnh mới kiểm tra được”- Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa nói.

Trao đổi với PV VOV, một lãnh đạo Sở Tài Nguyên- Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gò Công Đông thường xuyên tổ chức kiểm tra và yêu cầu 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh này thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường, trả lại bầu không khí trong lành của vùng quê này./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xe tải chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối
Phát hiện xe tải chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng CSGT tuần tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phát hiện xe ô tô chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện xe tải chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe tải chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng CSGT tuần tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phát hiện xe ô tô chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện cả tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối trong tủ cấp đông
Phát hiện cả tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối trong tủ cấp đông

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện hàng chục con lợn đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối được bảo quản trong một tủ đông lạnh.

Phát hiện cả tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối trong tủ cấp đông

Phát hiện cả tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối trong tủ cấp đông

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện hàng chục con lợn đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối được bảo quản trong một tủ đông lạnh.

Liên tiếp phát hiện xe tải chở số lượng lớn nầm lợn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ
Liên tiếp phát hiện xe tải chở số lượng lớn nầm lợn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ

VOV.VN - Trong ngày 9/3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) liên tiếp phát hiện 2 xe tải chở theo số lượng lớn nầm lợn đông lạnh đang bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Liên tiếp phát hiện xe tải chở số lượng lớn nầm lợn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ

Liên tiếp phát hiện xe tải chở số lượng lớn nầm lợn bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ

VOV.VN - Trong ngày 9/3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) liên tiếp phát hiện 2 xe tải chở theo số lượng lớn nầm lợn đông lạnh đang bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.