Tiền Giang khởi động chuyến tàu “luồng xanh” đưa nông sản về TP.HCM

VOV.VN - Sáng 19/7, tại bến phà Rạch Miễu, thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, các doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương đưa hàng nông sản xuống tàu cao tốc, khởi hành chuyến vận chuyển “luồng xanh” đầu tiên đến TP.HCM

Có 40 tấn hàng nông sản gồm: các mặt hàng rau, củ quả tươi của các đơn vị cung ứng hàng hóa ở tỉnh Tiền Giang đưa chuyển xuống tàu cao tốc Hãng Green lines  DP để chuyển khẩn cấp về thành phố Hồ Chí Minh.

Số hàng hóa này sẽ vận chuyển theo sông Tiền - kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) - sông Vàm Cỏ (Long An) – sông Soài Rạp - sông Nhà Bè và điểm cuối là bến Cảng Bạch Đằng (TP.HCM) với thời gian khoảng hơn 2 giờ. Số hàng hóa nông sản này được thu gom từ các đầu mối do nông dân ở tỉnh Tiền Giang sản xuất.

Ông Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết, theo kế hoạch giữa Sở Công thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, cứ 2 ngày sẽ có 1 chuyến hàng chở bằng đường thủy về TP.HCM để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố. Công việc này diễn ra thuận lợi, an toàn phòng chống dịch, nguồn hàng nông sản ở tỉnh Tiền Giang dồi dào.

"Ngày hôm nay có 2 chuyến, đây là chuyến đầu tiên, mỗi chuyến mỗi chuyến 20 tấn hàng hóa nông sản. Thời gian tới, tùy theo tình hình nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục, trung bình 2 ngày có 1 chuyến. Hàng hóa tại tỉnh Tiền Giang rất dồi dào, phong phú. Hiện nay, sản lượng nhiều đơn vị cung cấp mỗi ngày hàng trăm tấn hàng cũng được, tùy theo nhu cầu thực tế. Việc này vừa đáp ứng nhu cầu của TP.HCM vừa cũng có lợi cho nông dân địa phương”, ông Tuấn cho biết./.

Một số hình ảnh PV VOV ghi lại trong sáng nay:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm luồng xanh đường thủy để “giải cứu” hàng hóa thiết yếu
Thêm luồng xanh đường thủy để “giải cứu” hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Luồng xanh đường thủy sẽ là giải pháp hiệu quả để tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi của khu vực miền Nam, đảm bảo hàng hóa đi nhanh chóng, thông suốt, hạn chế tiếp xúc…

Thêm luồng xanh đường thủy để “giải cứu” hàng hóa thiết yếu

Thêm luồng xanh đường thủy để “giải cứu” hàng hóa thiết yếu

VOV.VN - Luồng xanh đường thủy sẽ là giải pháp hiệu quả để tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi của khu vực miền Nam, đảm bảo hàng hóa đi nhanh chóng, thông suốt, hạn chế tiếp xúc…

Bộ GTVT lập 4 tổ kiểm tra “luồng xanh” vận tải vùng dịch
Bộ GTVT lập 4 tổ kiểm tra “luồng xanh” vận tải vùng dịch

VOV.VN - Bộ GTVT vừa quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng dịch Covid-19.

Bộ GTVT lập 4 tổ kiểm tra “luồng xanh” vận tải vùng dịch

Bộ GTVT lập 4 tổ kiểm tra “luồng xanh” vận tải vùng dịch

VOV.VN - Bộ GTVT vừa quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng dịch Covid-19.

Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước
Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước

VOV.VN - Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên tỉnh, liên vùng trên phạm vi cả nước, nguyên tắc là giảm các thủ tục, tạo điều kiện nhanh nhất, thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa.

Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước

Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên vùng và trên cả nước

VOV.VN - Các địa phương khẩn trương lập “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên tỉnh, liên vùng trên phạm vi cả nước, nguyên tắc là giảm các thủ tục, tạo điều kiện nhanh nhất, thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa.

Bộ GTVT yêu cầu lập "luồng xanh" để giải tỏa hàng hóa ùn ứ ở các tỉnh phía Nam
Bộ GTVT yêu cầu lập "luồng xanh" để giải tỏa hàng hóa ùn ứ ở các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các tỉnh, thành phía Nam lập thêm “luồng xanh” để giải tỏa ách tắc hàng hóa trong trường hợp cần thiết.

Bộ GTVT yêu cầu lập "luồng xanh" để giải tỏa hàng hóa ùn ứ ở các tỉnh phía Nam

Bộ GTVT yêu cầu lập "luồng xanh" để giải tỏa hàng hóa ùn ứ ở các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các tỉnh, thành phía Nam lập thêm “luồng xanh” để giải tỏa ách tắc hàng hóa trong trường hợp cần thiết.

Luồng xanh ưu tiên đã ổn định, hàng hoá về TP.HCM thuận lợi hơn
Luồng xanh ưu tiên đã ổn định, hàng hoá về TP.HCM thuận lợi hơn

VOV.VN - Để đảm bảo cung ứng hàng hoá, thực phẩm không để tình trạng khan hàng, sốt giá, TP.HCM phối hợp với 19 tỉnh thành lân cận điều phối, triển khai luồng xanh ưu tiên tại các chốt kiểm dịch.

Luồng xanh ưu tiên đã ổn định, hàng hoá về TP.HCM thuận lợi hơn

Luồng xanh ưu tiên đã ổn định, hàng hoá về TP.HCM thuận lợi hơn

VOV.VN - Để đảm bảo cung ứng hàng hoá, thực phẩm không để tình trạng khan hàng, sốt giá, TP.HCM phối hợp với 19 tỉnh thành lân cận điều phối, triển khai luồng xanh ưu tiên tại các chốt kiểm dịch.

Sẽ có 5 "luồng xanh" gỡ khó cho lưu thông hàng hoá tại TP. HCM và 19 tỉnh phía Nam
Sẽ có 5 "luồng xanh" gỡ khó cho lưu thông hàng hoá tại TP. HCM và 19 tỉnh phía Nam

VOV.VN - Trước mắt TP. HCM sẽ tạo 5 “luồng xanh” để phương tiện lưu thông hàng hóa với các vùng Đông Nam Bộ qua cảng Cát Lái. Sở GTVT là đầu mối để được cấp QR Code thông qua các trạm kiểm soát.

Sẽ có 5 "luồng xanh" gỡ khó cho lưu thông hàng hoá tại TP. HCM và 19 tỉnh phía Nam

Sẽ có 5 "luồng xanh" gỡ khó cho lưu thông hàng hoá tại TP. HCM và 19 tỉnh phía Nam

VOV.VN - Trước mắt TP. HCM sẽ tạo 5 “luồng xanh” để phương tiện lưu thông hàng hóa với các vùng Đông Nam Bộ qua cảng Cát Lái. Sở GTVT là đầu mối để được cấp QR Code thông qua các trạm kiểm soát.

Chuyển dịch năng lượng xanh: Quá nhiều điểm nghẽn và rào cản
Chuyển dịch năng lượng xanh: Quá nhiều điểm nghẽn và rào cản

VOV.VN - Việt Nam giàu tiềm năng về điện gió, điện mặt trời để có thể phát triển ở các quy mô khác nhau, có cơ hội kết hợp giữa các công nghệ năng lượng, giữa năng lượng tái tạo (NLTT) với nông nghiệp để tạo ra nhiều lợi ích.

Chuyển dịch năng lượng xanh: Quá nhiều điểm nghẽn và rào cản

Chuyển dịch năng lượng xanh: Quá nhiều điểm nghẽn và rào cản

VOV.VN - Việt Nam giàu tiềm năng về điện gió, điện mặt trời để có thể phát triển ở các quy mô khác nhau, có cơ hội kết hợp giữa các công nghệ năng lượng, giữa năng lượng tái tạo (NLTT) với nông nghiệp để tạo ra nhiều lợi ích.