Tiếp tục phát hiện xe cấp cứu chở người trái phép qua chốt kiểm dịch

VOV.VN - Lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát hiện xe cấp cứu chở người trái phép qua chốt kiểm dịch.

Ngày 11/8, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở trạm thu phí đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM (thuộc xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục phát hiện một xe cấp cứu chở người trái phép (không phải bệnh nhân) qua chốt.

Trước đó, vào chiều 10/8, lực lượng tại chốt kiểm soát Trạm thu phí đường cao tốc Trung Lương- TP.HCM kiểm tra phát hiện một xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-005.41 của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phước Đức do tài xế Nguyễn Văn Hậu (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đã chở 7 người theo xe.

Qua kiểm tra, trong 7 người này, có 1 người cư ngụ TP.HCM, 6 người còn lại ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nguyễn Văn Hậu khai nhận, trước đây đã chở số người này từ Thành phố Mỹ Tho đi đến TP.HCM, nay đưa trở về Tp. Mỹ Tho. Hành vi này vi phạm các quy định phòng chống dịch hiện hành.

Những người trên xe có giấy chứng nhận xét nghiệm Realtime - PCR âm tính với SARSCOV-2 nhưng có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng yêu cầu chở người quay trở lại TP.HCM; đồng thời lập biên bản vi phạm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; chuyển công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Trạm thu phí đường cao tốc Trung Lương- TP.HCM (Tiền Giang) đã phát hiện 3 trường hợp dùng xe cứu thương để vận chuyển người trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn
Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

VOV.VN - Liên tiếp phát hiện những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Yêu cầu cấp bách cần phải siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn hiểm họa lây lan dịch bệnh.

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

Xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép - Hiểm họa lây lan dịch cần ngăn chặn

VOV.VN - Liên tiếp phát hiện những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Yêu cầu cấp bách cần phải siết chặt công tác quản lý để ngăn chặn hiểm họa lây lan dịch bệnh.

Tài xế xe "luồng xanh" chở người trái phép từ vùng dịch về
Tài xế xe "luồng xanh" chở người trái phép từ vùng dịch về

VOV.VN - Tài xế lợi dụng xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu để chở người về từ vùng dịch.

Tài xế xe "luồng xanh" chở người trái phép từ vùng dịch về

Tài xế xe "luồng xanh" chở người trái phép từ vùng dịch về

VOV.VN - Tài xế lợi dụng xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu để chở người về từ vùng dịch.

Được tại ngoại vẫn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Được tại ngoại vẫn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đang trong thời gian tại ngoại, nhưng Hoàng Văn Chiêm vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục con đường phạm tội.

Được tại ngoại vẫn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Được tại ngoại vẫn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đang trong thời gian tại ngoại, nhưng Hoàng Văn Chiêm vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục con đường phạm tội.