TP HCM cấm tổ chức tiệc cưới, tập trung trên 30 người 

VOV.VN - Các trung tâm nhà hàng tiệc cưới, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau và cả trung tâm thể dục thể thao phải tạm ngừng hoạt động kể từ 18 giờ tối7/5/2021. Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM để phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND TP HCM nhận định, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan tại TP HCM là rất cao. Nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, lãnh đạo TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dẫn tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng. 

Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng trước đó, UBND TP HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức. Cùng với đó là các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng (thể dục thể thao ngoài trời, hội chợ, ...). 

Đối với những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do UBND TPHCM ban hành. Các sự kiện, hoạt động khi tổ chức phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

Tính đến ngày 7/5, TP HCM ghi nhận 264 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 240 người đã khỏi bệnh, 24 người tiếp tục được điều trị.  Ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng mới nhất trên địa bàn được công bố ngày 29/4. Người này từng ăn uống với bệnh nhân tại tỉnh Hà Nam. Các trường hợp tiếp xúc gần đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cũng đã âm tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

VOV.VN - Thêm một chợ ở thành phố Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động, đó là chợ Đống Đa, ở quận Hải Châu vì có người bị Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa vì có ca Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm

VOV.VN - Thêm một chợ ở thành phố Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động, đó là chợ Đống Đa, ở quận Hải Châu vì có người bị Covid-19 từng nhiều lần đến mua sắm.

Nhiều người dân TP HCM vẫn chưa chấp hành phòng dịch Covid-19
Nhiều người dân TP HCM vẫn chưa chấp hành phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành ra quân xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều người dân vẫn lơ là phòng dịch.

Nhiều người dân TP HCM vẫn chưa chấp hành phòng dịch Covid-19

Nhiều người dân TP HCM vẫn chưa chấp hành phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành ra quân xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều người dân vẫn lơ là phòng dịch.

10 tỉnh, thành có người mắc Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4
10 tỉnh, thành có người mắc Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4

VOV.VN - Tính đến sáng 6/5, đã có 10 tỉnh, thành phố và 1 bệnh viện tuyến Trung ương ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng kể từ khi dịch bùng phát.

10 tỉnh, thành có người mắc Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4

10 tỉnh, thành có người mắc Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 27/4

VOV.VN - Tính đến sáng 6/5, đã có 10 tỉnh, thành phố và 1 bệnh viện tuyến Trung ương ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng kể từ khi dịch bùng phát.