TP.HCM cố gắng hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay, Sở Y tế TP cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán 2022 để người dân an tâm.

 

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay TP.HCM đã tiêm được hơn 15,4 triệu liều vaccine, trong đó có 133.000 mũi bổ sung, hơn 367.000 mũi nhắc lại. Trong thời gian tới, dựa vào số liệu báo cáo của các quận, huyện, Sở Y tế TP sẽ thống kê, tính toán và đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022.

Để thực hiện mục tiêu này, bà Mai cho biết, từng quận, huyện cũng đã có kế hoạch cụ thể và Sở cũng phối hợp để điều phối các đội tiêm trên cơ sở lực lượng y tế ở các bệnh viện công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế trên địa bàn để tổ chức bàn tiêm đảm bảo đủ yêu cầu. Về nguồn vaccine, hiện TP có 1,3 triệu liều và thời gian tới, tuỳ theo nhu cầu, TP.HCM sẽ báo cáo Bộ Y tế để được cung cấp đầy đủ.

Đặc biệt, công tác tổ chức tiêm chủng sẽ được chú trọng theo hướng thích ứng linh hoạt, rút kinh nghiệm các đợt tiêm trước đây để tránh tụ tập đông người. Cụ thể, TP sẽ cử các đội tiêm đến tận các công ty, khu chế xuất – khu công nghiệp để tiêm... Với đối tượng nguy cơ thì sau khi phát hiện F0 sẽ xử lý theo quy trình; với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, đủ thời gian tiêm bổ sung thì sẽ triển khai tiêm tại nhà…

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, trong tuần qua, số ca mắc mới và tử vong trên địa bàn TP liên tục giảm. Trong đó, số tử vong mỗi ngày dưới 50 ca và đến ngày 26/12 giảm xuống còn 30 ca tử vong. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 19.738 trường hợp tử vong do COVID-19.

Đến 18h ngày 26/12, có hơn 500.000 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố. Hiện đang điều trị cho hơn 7.900 bệnh nhân, trong đó có 241 trẻ em; 403 bệnh nhân nặng đang thở máy. Hiện TP.HCM đang ở cấp độ dịch thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp
TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

VOV.VN - Thường trực UBND TP đang xem xét việc cho các khối lớp khác đi học trực tiếp trong thời gian tới. Đó là thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay (27/12).

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

VOV.VN - Thường trực UBND TP đang xem xét việc cho các khối lớp khác đi học trực tiếp trong thời gian tới. Đó là thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay (27/12).

TP.HCM kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ phát triển
TP.HCM kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ phát triển

VOV.VN - Việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành này phát triển trong thời gian tới.

TP.HCM kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ phát triển

TP.HCM kỳ vọng sức bật mới để công nghiệp hỗ trợ phát triển

VOV.VN - Việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành này phát triển trong thời gian tới.