TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM  vừa có văn bản khẩn số 9179 về phương án hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19 về nơi cư trú trong thời gian TP.HCM  thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đó, từ ngày 20/8, TP.HCM sẽ có thêm 150 xe ô tô dưới 9 chỗ của Grab và Go Car tham gia vận chuyển miễn phí nhân viên y tế có thẻ ngành hoặc giấy xác nhận của Sở Y tế, Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố, bệnh viện hoặc các trung tâm y tế; trang thiết bị, vật tư y tế có nhân viên y tế đi cùng; người đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19, có giấy xuất viện theo quy định của ngành y tế, cần di chuyển từ bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm cách ly về nơi cư trú.

Thời gian phục vụ là từ 6h đến 18h hằng ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật trong phạm vi  TP.HCM. Hành trình tất cả các chuyển đi phải có điểm xuất phát hoặc điểm đến là Bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm cách ly hoặc theo yêu cầu của Sở Y tế. Trước mắt, Grab hỗ trợ đến hết ngày 15/9, GoCar hỗ trợ đến 20/8 và sau khi triển khai cung cấp dịch vụ khoảng 7 ngày, các đơn vị tài trợ sẽ xem xét năng lực vận chuyển của đội ngũ để mở rộng thời gian phục vụ.

Tất cả các phương tiện tham gia được cấp giấy nhận diện có mã QR, các tài xế tham gia phục vụ được tiêm vaccine, hạn chế tiếp xúc với người thân và sẽ được hỗ trợ theo chính sách lực lượng tham gia phòng chống dịch của TP, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Về phương thức điều hành, phía Grab và Go Car điều phối phương tiện tham gia vận chuyển thông qua Tổng đài hoặc app. Với Grab thì người thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ đặt xe Grab Car trên mục Grab Car Y tế. Với Go Car, nhân viên y tế cần di chuyển sẽ gọi xe thông qua số điện thoại 1900.636.153.

Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị Công an TP, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện đã được Sở này cấp Giấy nhận diện có mã QR; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không đúng mục đích theo phương án này.

Trước đó, TP.HCM cũng đã cho phép 400 taxi của Mai Linh và Vinasun hoạt động trong thời gian giãn cách để chở người dân đến các bệnh viện, trung tâm y tế, sân bay…khi có trường hợp cấp bách.

Hiện TP.HCM đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe cứu thương nối đuôi chở F0 triệu chứng nhẹ vào khu điều trị ở TP.HCM
Xe cứu thương nối đuôi chở F0 triệu chứng nhẹ vào khu điều trị ở TP.HCM

VOV.VN - BV dã chiến Điều trị COVID-19 số 8 đang có hơn 2.300 bệnh nhân triệu chứng nhẹ, ngày cũng như đêm, xe cứu thương liên tục đưa bệnh nhân mới vào khu điều trị.

Xe cứu thương nối đuôi chở F0 triệu chứng nhẹ vào khu điều trị ở TP.HCM

Xe cứu thương nối đuôi chở F0 triệu chứng nhẹ vào khu điều trị ở TP.HCM

VOV.VN - BV dã chiến Điều trị COVID-19 số 8 đang có hơn 2.300 bệnh nhân triệu chứng nhẹ, ngày cũng như đêm, xe cứu thương liên tục đưa bệnh nhân mới vào khu điều trị.

Nhóm bạn gom tiền mua xe cứu thương hỗ trợ người bệnh khó khăn
Nhóm bạn gom tiền mua xe cứu thương hỗ trợ người bệnh khó khăn

VOV.VN - Hơn 3 tháng hoạt động, xe cứu thương của anh Đỗ Quốc Minh Triều cùng nhóm bạn ở Lâm Đồng đã thực hiện hàng chục chuyến xe từ thiện giúp các bệnh nhân khó khăn.

Nhóm bạn gom tiền mua xe cứu thương hỗ trợ người bệnh khó khăn

Nhóm bạn gom tiền mua xe cứu thương hỗ trợ người bệnh khó khăn

VOV.VN - Hơn 3 tháng hoạt động, xe cứu thương của anh Đỗ Quốc Minh Triều cùng nhóm bạn ở Lâm Đồng đã thực hiện hàng chục chuyến xe từ thiện giúp các bệnh nhân khó khăn.

Tổ xe cứu thương thầm lặng trong tâm dịch
Tổ xe cứu thương thầm lặng trong tâm dịch

VOV.VN - Bất kể giờ nào, chỉ cần nhận cuộc gọi, những người lái xe cứu thương lại lên đường, nhất là trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay.

Tổ xe cứu thương thầm lặng trong tâm dịch

Tổ xe cứu thương thầm lặng trong tâm dịch

VOV.VN - Bất kể giờ nào, chỉ cần nhận cuộc gọi, những người lái xe cứu thương lại lên đường, nhất là trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay.