TP.HCM có xe buýt hoạt động trở lại đáp ứng mong mỏi của nhân dân

VOV.VN -  Sáng nay (5/10), tại huyện Cần Giờ, TP.HCM, 4 tuyến xe buýt đầu tiên đã được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

 

 

4 tuyến xe buýt đầu tiên hoạt động trở lại là tuyến 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh) với 60 chuyến/ngày; tuyến 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) với 90 chuyến/ngày; tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán) với 70 chuyến/ngày và tuyến 128 (Tân Điền - An Nghĩa) với 70 chuyến/ngày. Các xe hoạt động trên tuyến có sức chứa 40 khách. Thời gian phục vụ là từ 5h đến 18h hằng ngày, thời gian giãn cách giữa các tuyến là từ 20 - 35 phút.

Theo ghi nhận, sau khi đưa vào hoạt động, lượng hành khách không đông; tất cả đều tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt hành trình, ngồi đảm bảo khoảng cách. 

"Mấy tuyến này chạy lại thì rất tiện cho việc đi lại của tôi. Rất vui, cảm thấy như cuộc sống đang dần bình thường trở lại. Ngoài tuyến này tôi mong là các tuyến khác trong nội đô và đặc biệt là xe ôm công nghệ sớm hoạt động thì tôi đỡ vất vả hơn", chị Nguyễn Thị Trà, một người dân nói.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cả 4 tuyến xe buýt này hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới và thực hiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch.

"Đưa vào vận hành tuyến xe buýt huyện Cần Giờ thì hỗ trợ điều kiện hết sức thuận lợi cho nhân dân huyện đi lại sau thời gian giãn cách. Như vậy trong thời gian tới vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Đó cũng là điều kiện để từng bước phát triển du lịch ở huyện Cần Giờ trong thời gian tới bền vững hơn", ông Hồng nói.

Về hoạt động của các tuyến xe buýt còn lại trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, Trung tâm sẽ tính toán ưu tiên mở trước các tuyến xe buýt huyết mạch, tuỳ theo điều kiện dịch bệnh

"Đầu tiên phải xem tình hình phòng chống dịch bệnh thế nào. Sau đó khảo sát và phối hợp làm việc với UBND các quận, huyện để đưa ra lộ trình đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt khác. Mình sẽ chọn các tuyến có nhu cầu đi lại lớn, các trục chính, các khu công nghiệp, khu chế xuất để đưa các tuyến xe buýt hoạt động trở lại ở từng thời điểm thích hợp", ông Hoàn cho hay.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (cho đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động).

Trường hợp không có mã QR thì xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết bị học tập trực tuyến đến với học sinh khó khăn tại TP.HCM
Thiết bị học tập trực tuyến đến với học sinh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể tại TP.HCM đang có những việc làm thiết thực, ý nghĩ khi vận động, tặng những thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn.

Thiết bị học tập trực tuyến đến với học sinh khó khăn tại TP.HCM

Thiết bị học tập trực tuyến đến với học sinh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể tại TP.HCM đang có những việc làm thiết thực, ý nghĩ khi vận động, tặng những thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn.

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn
Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

VOV.VN -Sau 3 ngày nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian tới sẽ rất lớn. 

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

Nhu cầu lao động ở TP.HCM đang rất lớn

VOV.VN -Sau 3 ngày nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng kí hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian tới sẽ rất lớn. 

Phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM có nhiều tín hiệu lạc quan
Phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM có nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - Qua 7 ngày liên tục, tại TP.HCM, số ca nhập viện vì Covid-19 mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng điều trị, số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục giảm. 

Phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM có nhiều tín hiệu lạc quan

Phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM có nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - Qua 7 ngày liên tục, tại TP.HCM, số ca nhập viện vì Covid-19 mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng điều trị, số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục giảm. 

TP.HCM đề nghị cho một số chuyến bay khứ hồi ra Hà Nội được hoạt động
TP.HCM đề nghị cho một số chuyến bay khứ hồi ra Hà Nội được hoạt động

VOV.VN - UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức một số chuyến bay (khứ hồi) đối với đường bay TP.HCM-Hà Nội các ngày trong tuần.

TP.HCM đề nghị cho một số chuyến bay khứ hồi ra Hà Nội được hoạt động

TP.HCM đề nghị cho một số chuyến bay khứ hồi ra Hà Nội được hoạt động

VOV.VN - UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức một số chuyến bay (khứ hồi) đối với đường bay TP.HCM-Hà Nội các ngày trong tuần.

TP.HCM cấp căn cước công dân gắn chip trở lại 
TP.HCM cấp căn cước công dân gắn chip trở lại 

VOV.VN - Hôm nay (4/10), Công an TP.HCM triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19. 

TP.HCM cấp căn cước công dân gắn chip trở lại 

TP.HCM cấp căn cước công dân gắn chip trở lại 

VOV.VN - Hôm nay (4/10), Công an TP.HCM triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn sau thời gian tạm ngưng vì dịch Covid-19.