TP.HCM còn 4 quận huyện vẫn chưa mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Tại buổi họp báo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 21/10, đại diện Sở Công Thương cho biết, đến nay đã có 96/234 chợ truyền thống đã hoạt động trở lại.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM thông tin, chỉ từ ngày 20/10 đến sáng 21/10, có 5.900 tấn hàng hóa được cung ứng cho thị trường TP. Hàng hóa được đưa về điểm tập kết trung chuyển tại 3 chợ đầu mối tăng lên mỗi ngày.

Cụ thể, trước ngày 1/10, mỗi ngày đêm các điểm này chỉ trung chuyển trên dưới 1.000 tấn hàng thì hiện nay lên đến gần 1.800 tấn. Số chợ truyền thống được mở cửa cũng tăng lên với 96/234 chợ đang hoạt động tính đến ngày 21/10. Dự kiến, từ nay đến ngày 25/10 có thêm 16 chợ nữa được mở cửa.

Tuy nhiên, TP vẫn còn 4 quận huyện chưa có chợ truyền thống nào mở cửa trở lại. Ông Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, lãnh đạo TP đã làm việc với các quận, huyện về vấn đề này và nhắc nhở các đơn vị xem xét đánh giá tình hình an toàn phòng chống dịch để sớm mở lại chợ.

“Các quận huyện cần đánh giá và phải đảm bảo an toàn để từng bước mở lại chợ chứ không phải mở ồ ạt. Trong điều kiện chưa mở lại chợ truyền thống, tuyệt đối không để chợ, khu vực bán tự phát xung quanh khu vực chợ hoặc các nơi không được phép vì việc này sẽ ảnh hưởng đến an toàn phòng chống dịch cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Tú cho hay.

Liên quan đến đề xuất mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, Sở Công thương đã có văn bản gửi UBND TP, đồng thời đề nghị ngành y tế đánh giá việc này trong tình hình dịch bệnh như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cung cấp thông tin cấp độ dịch từ ngày 25/10
Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cung cấp thông tin cấp độ dịch từ ngày 25/10

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện, TP.Thủ Đức cung cấp thông tin cấp độ dịch tại địa bàn để cập nhật lên Cổng thông tin COVID-19 Thành phố.

Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cung cấp thông tin cấp độ dịch từ ngày 25/10

Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cung cấp thông tin cấp độ dịch từ ngày 25/10

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các quận, huyện, TP.Thủ Đức cung cấp thông tin cấp độ dịch tại địa bàn để cập nhật lên Cổng thông tin COVID-19 Thành phố.

TP.HCM bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19
TP.HCM bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Tối 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM cho biết, 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào TP.HCM đã tạm ngưng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

TP.HCM bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19

TP.HCM bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Tối 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM cho biết, 12 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào TP.HCM đã tạm ngưng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng
TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

VOV.VN - Chiều 20/10, Sở GTVT TP.HCM có văn bản khẩn số 11350 gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành ở phía Nam về việc phối hợp, hỗ trợ tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng phục vụ hành khách trên một số tuyến vận tải khách cố định đi và đến từ TP.HCM từ 21/10 đến hết ngày 31/10.

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

TP.HCM có văn bản khẩn gửi 21 địa phương về tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng

VOV.VN - Chiều 20/10, Sở GTVT TP.HCM có văn bản khẩn số 11350 gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành ở phía Nam về việc phối hợp, hỗ trợ tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng phục vụ hành khách trên một số tuyến vận tải khách cố định đi và đến từ TP.HCM từ 21/10 đến hết ngày 31/10.