TP.HCM đang ở cấp độ 2 dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 19/10, TP.HCM đang ở cấp độ dịch là cấp độ 2". Đây là thông tin được Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đưa ra tại cuộc họp của UBND TP về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng qua.

Theo ông Tăng Chí Thượng, từ ngày 12 - 18/10, TP.HCM có 7.039 ca mắc Covid-19, theo cách tính cũ thì cấp độ dịch của TP đạt cấp độ 3. Hiện, Bộ Y tế đã có hướng dẫn số 4800 thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, cách tính mới được xét trên 3 yếu tố là: số ca mắc Covid-19 trong 2 tuần liên tiếp trên 100.000 dân; tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 18 tuổi; khả năng thu dung, điều trị ở cấp phường, xã, thị trấn và cấp TP.

Áp dụng cách tính mới, ước tính đến ngày 19/10, TP.HCM đang ở cấp độ dịch là cấp 2. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thì tại thời điểm này chứ không có giá trị vĩnh viễn. Nếu chủ quan thì cấp độ dịch có thể tăng lên. 

Ông Tăng Chí Thượng cho rằng, qua các đợt dịch bệnh cho thấy những lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống y tế. Cụ thể là hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở của TP.HCM không đủ sức nếu dịch bùng phát dữ dội, với chủng đặc biệt, áp lực cao. Ngoài ra, hệ thống điều trị của TP cũng cần phải tái cấu trúc lại để thích ứng với tình hình mà dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

“Tái cấu trúc nghĩa là các bệnh viện, các cơ sở điều trị phải chuyển đổi để lúc nào cũng làm được 2 chức năng. Nếu phát hiện ra F0 thì sẵn sàng cách ly, thu dung, điều trị. Đồng thời, vẫn duy trì được chức năng khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Sắp tới, sẽ hình thành khoa Covid ở các bệnh viên đa khoa”, ông Tăng Chí Thượng cho hay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
TP.HCM chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

VOV.VN - Tại họp báo chiều 18/10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, TP chưa có thời điểm tiêm chủng cụ thể về việc tiêm vaccine cho trẻ em.

TP.HCM chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

TP.HCM chưa có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

VOV.VN - Tại họp báo chiều 18/10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, TP chưa có thời điểm tiêm chủng cụ thể về việc tiêm vaccine cho trẻ em.

Ngày 18/10, Hà Nội có thêm 5 ca F0, trong đó có 3 ca về từ TP.HCM, Đồng Nai
Ngày 18/10, Hà Nội có thêm 5 ca F0, trong đó có 3 ca về từ TP.HCM, Đồng Nai

VOV.VN - Chiều 18/10, CDC Hà Nội cho biết, TP vừa có thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly.

Ngày 18/10, Hà Nội có thêm 5 ca F0, trong đó có 3 ca về từ TP.HCM, Đồng Nai

Ngày 18/10, Hà Nội có thêm 5 ca F0, trong đó có 3 ca về từ TP.HCM, Đồng Nai

VOV.VN - Chiều 18/10, CDC Hà Nội cho biết, TP vừa có thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 22/10
TP.HCM đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 22/10

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 22/10

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 22/10

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.