TPHCM đưa vào hoạt động Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phục vụ chống dịch

VOV.VN - Tổng đài được trang bị 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần năng lực so với tổng đài 115 trước đây, đảm bảo khả năng tiếp tục mở rộng trong trường hợp diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp Trung tâm cấp cứu 115, VNPT TP.HCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung vừa đưa vào hoạt động Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung. Tổng đài được trang bị 40 bàn tổng đài viên, gấp 10 lần năng lực so với tổng đài 115 trước đây, đảm bảo khả năng tiếp tục mở rộng trong trường hợp diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp trong thời gian tới.

Tổng đài cũng được trang bị số lượng lớn máy tính, đường truyền Internet, đường truyền điện thoại dự phòng, đảm bảo hoạt động ổn định 24/7 để tiếp nhận thông tin đề nghị cấp cứu, chuyển bệnh từ ngườì dân và các cơ sở y tế. Đồng thời, VNPT TP.HCM đã trang bị bổ sung các đường truyền kết nối thoại, Internet và cung cấp SIM điện thoại cho các trạm điều phối lực lượng thuộc Trung tâm cấp cứu 115 để tăng khả năng kết nối điều phối giữa Tổng đài với lực lượng cấp cứu.

Tổng đài cấp cứu 115 dã chiến là một thành phần không thể tách rời thuộc Hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113-114-115 phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ và phòng, chống thiên tai tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp VNPT TP.HCM đã bổ sung nâng cấp đường truyền tổng đài cho Trung tâm cấp cứu 115 gấp ba lần khả năng tiếp nhận so với thời điểm trước khi đợt dịch COVID-19 thứ tư, từ 4 điện thoại viên tăng lên 14 điện thoại viên. Tuy nhiên, số lượng cuộc gọi đến Trung tâm cấp cứu 115 có thời điểm đạt hơn 5.000 cuộc gọi/ ngày, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số khung thời gian cao điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa
Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

VOV.VN - Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM.

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

Hơn 10 tấn thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 được chuyển vào TP.HCM bằng tàu hỏa

VOV.VN - Nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển hơn 10 tấn trang thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn
Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương
Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

Ngày 31/7, có thêm 8.624 ca COVID-19, nhiều nhất tại TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Từ 6h-19h ngày 31/7, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cập nhật 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, trong đó, cao nhất tại TP.HCM (1.677), Bình Dương (1.207), Long An (544)...

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 
TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhiều nhất cả nước 

VOV.VN - Đến ngày 31/7, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine COVID-19, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.

Quảng Nam có thêm 400 người về từ TP.HCM trên 2 chuyến bay miễn phí
Quảng Nam có thêm 400 người về từ TP.HCM trên 2 chuyến bay miễn phí

VOV.VN - Ngày 31/7, 2 chuyến bay tiếp tục chở 400 người dân của Quảng Nam từ TP.HCM đã về đến sân bay Đà Nẵng. Cùng với đó từ chiều tối 29/7, nhiều chuyến xe ô tô chở hàng trăm người dân cũng đã về đến quê nhà.

Quảng Nam có thêm 400 người về từ TP.HCM trên 2 chuyến bay miễn phí

Quảng Nam có thêm 400 người về từ TP.HCM trên 2 chuyến bay miễn phí

VOV.VN - Ngày 31/7, 2 chuyến bay tiếp tục chở 400 người dân của Quảng Nam từ TP.HCM đã về đến sân bay Đà Nẵng. Cùng với đó từ chiều tối 29/7, nhiều chuyến xe ô tô chở hàng trăm người dân cũng đã về đến quê nhà.

TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phối hợp đưa người dân về quê
TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phối hợp đưa người dân về quê

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp tổ chức đưa người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phối hợp đưa người dân về quê

TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phối hợp đưa người dân về quê

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp tổ chức đưa người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.