TP.HCM không có công trình vi phạm xây dựng vượt tầng
VOV.VN - “Tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng tại các chung cư gần như không có. Trên địa bàn TP.HCM không có chung cư xây vượt tầng”.
Đây là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Lê Trần Kiên tại buổi giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 diễn ra sáng nay (15/10).
Ông Lý Thanh Long - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: Liên quan đến các đơn thư phản ánh của người dân về lĩnh vực nhà chung cư, nội dung bức xúc nhất là việc cấp giấy chứng nhận cho người dân. Theo ông Long, một số nguyên nhân phổ biến là do chủ đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa nghiệm thu công trình hoặc có một số vi phạm chưa khắc phục. Ông Long khẳng định tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng lĩnh vực nhà chung cư là không cao, so với nhà ở riêng lẻ thì tỷ lệ vi phạm thấp hơn.
Tuy nhiên, khó khăn được ông Long nêu ra là người vi phạm không chấp hành việc xử lý, cưỡng chế, viện nhiều lý do khác nhau như công trình đang được cho thuê mặt bằng kinh doanh. Sau cưỡng chế, việc thu hồi chi phí cưỡng chế rất khó, thực tế hầu như không thu được. Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là cắt điện, nước để dừng hoạt động xây dựng. Ông Long kiến nghị cơ quan soạn thảo luật cần có nghiên cứu, điều chỉnh quy định để đủ cơ sở thực hiện biện pháp này mà không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thiết yếu của người dân.
Thông tin thêm về vi phạm trật tự xây dựng tại các chung cư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Trần Kiên cho rằng gần như không có vi phạm. Theo ông Kiên, do đặc thù của loại hình này, hồ sơ thiết kế xây dựng được lập từ ban đầu, chủ đầu tư không thể tự ý thay đổi trong quá trình xây dựng. So sánh với công trình số 8B Lê Trực (Hà Nội), ông Kiên khẳng định trên địa bàn TP.HCM không có chung cư nào xây vượt tầng: "Lực lượng thanh tra của sở đi kiểm tra, giám sát hoạt động tại các công trình lớn thì không bao giờ để trường hợp xây vượt tầng xảy ra. Một số công trình sử dụng sai công năng, khi xuống kiểm tra phát hiện thay vì là chỗ sinh hoạt cộng đồng thì lại bố trí thành nhà làm việc của ban quản trị. Sở Xây dựng phối hợp chặt, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành phục hồi đúng chức năng đã được phê duyệt tại hồ sơ ban đầu, hoặc đúng với chức năng đã được nghiệm thu"./.