TP.HCM phải quyết liệt kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc 5K để ngăn chặn dịch bệnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, hiện nay, dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, tiếp tục gia tăng người mắc và số người tử vong, các nước láng giềng đã bùng phát dịch trở lại, vì vậy, thành phố phải kiên trì chống dịch, không được lơ là.

Nhằm tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5, sáng nay (28/4), Ủy viên Bộ Chính trị, PTT thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc và kiểm tra việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tâm lý chung của người dân là phấn khởi, nô nức đi chơi, đặc biệt là tích cực đi du lịch nội địa. Vì vậy nếu không kiểm soát chặt chẽ, không có chủ trương quyết liệt, để dịch bệnh xảy ra sẽ khiến công tác truy vết phức tạp, vất vả hơn rất nhiều.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch dịp nghỉ lễ. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ thực hiện kiểm tra 1 số địa phương về công tác phòng chống dịch ở TP.HCM, Đồng Tháp và An Giang, với tinh thần quyết liệt để việc phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức của người dân, không để phát sinh dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, để tăng cường phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, thành phố đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, cơ sở y tế. Các địa phương tập trung kiểm tra, tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp không mang khẩu trang. Chỉ trong ngày hôm qua, các lực lượng đã ra quân xử phạt 12 triệu đồng đối với nhiều trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, so với nhiều địa phương, TP.HCM là một đô thị lớn, dân cư đông nhất, nhưng thời gian qua khi phát sinh dịch bệnh đã tiến hành dập dịch rất nhanh. Hiện nay, dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, tiếp tục gia tăng người mắc và số người tử vong, các nước láng giềng đã bùng phát dịch trở lại, vì vậy, thành phố phải kiên trì chống dịch, không được lơ là. Cụ thể là quán triệt, triển khai quyết liệt chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị, các phương án chống dịch và sẵn sàng chi viện cho các địa phương khác khi dịch bệnh xảy ra.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TP rà soát, phân công, phân cấp phòng chống dịch, phối hợp các bộ phận trong các khu cách ly, không để lây nhiễm chéo. Đặc biệt, phải đẩy mạnh hoạt động kiểm tra phòng chống dịch, chú ý nơi đông người, nhà ga, bến xe, nhà trọ, khu vui chơi, giải trí.

“Thành phố tổ chức các quận, huyện, sở, ngành, các quận, huyện, sở, ngành thì kiểm tra xã phường, còn xã, phường kiểm tra lại cơ sở thôn ấp, tổ dân phố. Trọng tâm kiểm tra là việc chấp hành 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Chiến lược của chúng ta là 5K”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng hoan nghênh TP.HCM đã có chủ trương ngừng bắn pháo hoa; đề nghị TP hạn chế tập trung đông người, xem xét các sự kiện có nên tổ chức hay không, nếu vẫn tổ chức mà để xảy ra dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm. Cũng theo Phó Thủ tướng, phải kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình khai báo y tế không trung thực; đối tượng nhập cảnh trái phép có hành vi phá hoại tài sản tại các khu cách ly phải được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cũng trong hôm nay, Phó Thủ tướng thường trực đã đi kiểm tra một khu cách ly tại huyện Bình Chánh, TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19
Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá diễn biến dịch tiếp tục rất phức tạp với các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước láng giềng là Lào, Campuchia và tại khu vực biên giới Tây Nam.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ trực tiếp kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá diễn biến dịch tiếp tục rất phức tạp với các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước láng giềng là Lào, Campuchia và tại khu vực biên giới Tây Nam.

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19
Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

Nghệ An kích hoạt cuộc chiến mới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trên tuyến biên giới Nghệ An đã thành lập 33 tổ chốt thường xuyên kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, tuyên truyền nhân dân tăng cường tố giác tội phạm.