TP.HCM rà soát thêm đối tượng khó khăn, hỗ trợ gói an sinh và tiền mặt

VOV.VN - Các quận huyện trên địa bàn TP.HCM, nhất là khu vực vùng ven, ngoại thành đang khẩn trương rà soát để tiếp tục chăm lo, chia sẻ khó khăn với lao động nghèo.

Trong hai tuần qua, chính quyền, đoàn thể huyện Bình Chánh, TP.HCM đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho hơn 126.000 hộ dân trên địa bàn. Qua rà soát còn khoảng gần 48.000 hộ đang cần sự hỗ trợ.

Các đơn vị chức năng của huyện Bình Chánh tiếp tục phối hợp với hơn 600 cán bộ chiến sỹ Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng và Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP đến thăm hỏi động viên và cứu trợ, chăm lo cho các hộ khó khăn, có F0, F1 đang cách ly tại nhà, hộ dân trong khu vực phong tỏa…, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho các khu nhà trọ, khu dân cư.

Trung tá Nguyễn Văn Tâm, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh cho biết: "Tất cả 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giúp đỡ và vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu đến bà con. Hiện nay số lượng khó khăn trên địa bàn rất lớn, phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu của bà con. Nếu bà con đang cần trong từng ngày, thì các lực lượng sẽ đến trao trực tiếp, đồng thời tiếp tục rà soát để hỗ trợ cho bà con".

Còn tại huyện Nhà Bè, sáng 31/8, Công an TP.HCM đã trao 30 phần quà trị giá 30 triệu đồng, 1.800 khẩu trang cho công an và lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn chuyển 2.000 phần quà gồm: gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm... cho người dân. Toàn huyện đang chăm lo an sinh xã hội cho hơn 34.400 hộ và đã có gần 7.000 hộ nghèo, cận nghèo và đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, hơn 22.200 hộ khó khăn cũng được chăm lo đủ lượng gạo, nhu yếu phẩm và rau củ quả miễn phí.

Mặc dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên do địa bàn rộng và có khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè giáp ranh với khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tập trung lượng lớn công nhân, người lao động và khu xóm trọ nghèo... nên số người cần chăm lo vẫn còn nhiều và tiếp tục phát sinh từng ngày. Sau khi tiếp nhận 500 tấn gạo từ gói sự hỗ trợ của Chính phủ, huyện Nhà Bè đang tiến hành phân phát cho các hộ dân.

Bà Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã cố gắng chăm lo sinh hoạt bà con trong 2 tuần qua. Sang tuần tới sẽ chia làm 2 đợt, căn cứ nguồn hỗ trợ của TP, huyện sẽ vận động thêm sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm để đảm bảo các phần quà cho bà con".

Để mở rộng đối tượng được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện chủ trương của TP, điều chỉnh cụm từ "hộ lao động nghèo" thành "hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”. Qua đó chăm lo hàng chục ngàn phần quà an sinh xã hội. Riêng trong tuần qua, Quận 12 mở rộng chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ bị phong tỏa, cách ly, hộ có hoàn cảnh khó khăn với 8.850 phần quà, tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng. Đồng thời vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm giá cho người thuê trọ đối với 15.000 phòng, tương đương 9,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Quận 12 cho biết: "Quận tiếp tục rà soát, vừa thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, kết hợp các nguồn vận động để tiếp tục chăm lo người dân kịp thời, làm sao để tất cả những người gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, nhất là công nhân người lao động khu nhà trọ đều được cung ứng hàng hóa".

Được biết, tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao hơn 700.000 túi an sinh đến người dân. Qua rà soát, hiện TP.HCM có khoảng 53.000 hộ nghèo và cận nghèo, tương đương khoảng 170.000 người. Đồng thời phát sinh thêm khoảng 3 đến 4 triệu lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Ủy ban nhân dân TP.HCM, trong những ngày tới, hộ nào đã nhận gói an sinh 300.000 đồng sẽ được nhận tiếp 1,2 triệu đồng tiền mặt, đối với hộ chưa nhận gói hỗ trợ nào sẽ nhận được 1,5 triệu đồng tiền mặt và một số đối tượng khác cũng được cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, đảm bảo cuộc sống trong giai đoạn khó khăn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường
TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

VOV.VN - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 31/8, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện 30 F0 đang di chuyển và hai trường hợp làm giả giấy đi đường.

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

TP.HCM: Kiểm tra QR code phát hiện 30 F0, 2 trường hợp làm giả giấy đi đường

VOV.VN - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 31/8, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện 30 F0 đang di chuyển và hai trường hợp làm giả giấy đi đường.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học
TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho 642.000 học sinh trung học

VOV.VN - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đề xuất với UBND TP lên kế hoạch tiêm vaccine cho 642.000 học sinh từ 12-18 tuổi để chuẩn bị cho việc trở lại trường vào học kỳ 2.

TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vaccine COVID-19 đến hết năm 2021
TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vaccine COVID-19 đến hết năm 2021

VOV.VN - Từ 29/8 đến hết năm 2021, TP.HCM cần 8.145.900 liều vaccine COVID-19 để tập trung ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, có bệnh lý nền, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu.

TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vaccine COVID-19 đến hết năm 2021

TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vaccine COVID-19 đến hết năm 2021

VOV.VN - Từ 29/8 đến hết năm 2021, TP.HCM cần 8.145.900 liều vaccine COVID-19 để tập trung ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, có bệnh lý nền, người lao động thuộc nhóm cung cấp dịch vụ và hàng hóa thiết yếu.