TP.HCM sẽ tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm trên nguyên tắc tự nguyện

VOV.VN - Sau khi Bộ Y tế thẩm định và quyết định được phép lưu hành, TP.HCM sẽ đưa vaccine Vero Cell của Sinopharm vào tiêm chủng như các loại vaccine khác trên nguyên tắc minh bạch và tự nguyện.

Đây là thông tin được ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM đưa ra tại cuộc họp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trưa 3/8.

Theo Phó Bí thư Phan Văn Mãi, TP.HCM xác định vaccine là một trong những điều kiện quyết định quan trọng để TP đạt trạng thái bình thường mới. Do vậy ngoài nguồn cung cấp của Trung ương, TP cũng chủ động xin chủ trương được mua vaccine từ nguồn ngân sách của thành phố, quỹ vaccine, nguồn vận động các nhà tài trợ. TP đã làm việc và ký cả trăm ghi nhớ, cam kết về cung ứng vaccine nhưng đến giờ này ngoài nguồn được cấp từ Trung ương thì TP chưa nhận được liều vaccine nào từ nguồn chủ động này.

Ông Phan Văn Mãi cho biết thêm, sau 15 đợt cấp nhận, TP nhận trên 2,5 triệu liều vaccine gồm 4 loại được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép lưu hành, Bộ Y tế phê duyệt sử dụng ở Việt Nam là: Astra Zeneca, Pfizer, Mordena, Vero Cell của Sinopharm. Trong đó có 500.000 liều Vero Cell được Trung ương phân phối từ quà tặng của Đại sứ quán Trung Quốc. TP.HCM cũng đã tiến hành tiêm qua các đợt và đến ngày 1/8 đã tiêm trên 1,8 triệu liều.

Đối với 1 triệu liều Vero Cell của Sinopharm mà doanh nghiệp tài trợ cho TP.HCM, ông Phan Văn Mãi cho hay, hiện Bộ Y tế đang thẩm định và nếu được phép lưu hành thì TP sẽ đưa vào kế hoạch tiêm như các vaccine khác theo nguyên tắc minh bạch và tự nguyện.

“TP sẽ kiên trì với các đối tác đã có cam kết vaccine để đa dạng và tăng cường nguồn cung cấp vaccine. Chúng ta cũng sẽ cố gắng bằng kênh chính phủ và kênh TP có liên hệ để làm sao tăng tiếp cận nguồn vaccine để tổ chức tiêm cho người dân TP”, Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung
Sơn La có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Phù Yên, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 22 trường hợp.

Sơn La có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung

Sơn La có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Phù Yên, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 22 trường hợp.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê
Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

Người dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng...cho bà con trên hành trình về quê

VOV.VN - Hai ngày nay, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê rất đông. Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cấp, các ngành tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về quê an toàn.

Điện Biên ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay VN8202
Điện Biên ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay VN8202

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tiếp tục ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 đi trên chuyến bay VN8202 từ sân bay Nội Bài đến sân bay Điện Biên Phủ trong ngày 27/7.

Điện Biên ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay VN8202

Điện Biên ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay VN8202

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tiếp tục ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 đi trên chuyến bay VN8202 từ sân bay Nội Bài đến sân bay Điện Biên Phủ trong ngày 27/7.