TP.HCM thông tin về nguyên nhân người dân ra đường đông trong thời gian giãn cách

VOV.VN - Chiều 19/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện mỗi ngày thành phố có khoảng 1,2 triệu người ra đường, đều thuộc các nhóm đối tượng được phép ra ngoài, nhưng có một số nguyên nhân dẫn đến việc một số tuyến đường người dân di chuyển đông.

Theo đó, các nhóm đối tượng được ra đường trong thời gian giãn cách đều đúng theo quy định. Có một số hoạt động trước đây cấm nhưng bắt đầu từ ngày 16/8, thành phố cho phép mở để đảm bảo duy trì nhu cầu cuộc sống cơ bản như: dịch vụ bảo trì, hạ tầng kỹ thuật chung cư, máy lạnh, thoát nước,…

Cùng với đó, để kiểm soát việc lưu thông của người dân, nhiều tuyến đường được lực lượng chức năng chặn nhánh để tập trung kiểm soát những tuyến đường chính. Vì vậy, lượng người ra đường vẫn như thế nhưng số đường để đi ít hơn nên có cảm giác người ra đường đông hơn.

Bên cạnh đó, số lượng người ra đường để tiêm vaccine mỗi ngày khoảng 200.00 người, cao điểm lên đến 300.000 người/ngày nên cũng làm đường đông hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Dương Anh Đức nêu rõ: “Trong số 17 đối tượng hiện nay được phép ra đường từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối, cần rà soát kỹ lại để có những quy định cụ thể hơn. Đối với nững đối tượng không thật sự cần ra đường, sắp tới sẽ ra những quy định hạn chế để thực hiện mục tiêu tối thượng là giãn cách nghiêm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19
TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM  vừa có văn bản khẩn số 9179 về phương án hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19 về nơi cư trú trong thời gian TP.HCM  thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

TP.HCM có thêm 150 ô tô vận chuyển miễn phí nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19

VOV.VN - Sở GT-VT TP.HCM  vừa có văn bản khẩn số 9179 về phương án hỗ trợ vận chuyển nhân viên y tế và người khỏi bệnh Covid-19 về nơi cư trú trong thời gian TP.HCM  thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải
TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

VOV.VN - Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ bảo quản thi hài người mất do Covid-19 chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

TP.HCM lập đường dây nóng bảo quản thi hài người mất khi cơ sở hỏa táng quá tải

VOV.VN - Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ bảo quản thi hài người mất do Covid-19 chu đáo, thường xuyên chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi được hỏa táng.

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội
Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn, nhiều tuyến đường tấp nập phương tiện dù TP vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9.

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

Người dân vẫn ra đường đông dù TP.HCM đang giãn cách xã hội

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn, nhiều tuyến đường tấp nập phương tiện dù TP vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9.