TP.HCM tôn vinh 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu

VOV.VN - 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu của TP.HCM vừa được tôn vinh tại Ngày hội “Hạnh phúc gia đình Vầng trăng khuyết”, do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP tổ chức sáng nay (29/8).

 

Các gia đình người khuyết tật của TP.HCM được tuyên dương năm nay có hoàn cảnh và khiếm khuyết khác nhau, nhưng điểm chung ở họ là ý chí, nghị lực, bản lĩnh vượt qua khó khăn, phấn đấu hội nhập với cộng đồng xã hội, tìm mọi cách để mưu sinh trong cuộc sống. Tuy không trọn vẹn về hình thể nhưng các cặp vợ chồng đã vượt lên chính mình để xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi con cái mạnh khỏe, trưởng thành.

Giao lưu tại chương trình, vợ chồng anh Cao Thanh Trường và chị Phan Thị Phương Dung, đều là người khiếm thị, đang ở trọ tại Phường 9, Quận 10 cho biết, 11 năm qua, tháng nào hai vợ chồng cũng đưa con đến bệnh viện để thăm khám, giữ lại chút ánh sáng ít ỏi khi cả hai bé đều bị cườm nước bẩm sinh. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, bệnh tình của các con trở nên nghiêm trọng hơn do không được tái khám định kỳ, bắt buộc phải phẫu thuật mắt…

Chia sẻ bí quyết vun vén gia đình trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, chị Phan Thị Phương Dung nói: "Hai vợ chồng đều không nhìn thấy nên mình cố gắng vượt qua, chia sẻ với nhau công việc trong nhà, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, ai rảnh thì làm thôi. Ví dụ hàng ngày buổi sáng ba đưa con đi học xong sẽ ghé chợ mua đồ ăn, mẹ ờ nhà dọn dẹp nhà cửa. Anh đi chợ về thì mình sơ chế món ăn, anh sẽ vào bếp nấu".

Đồng hành với những mảnh đời kém may mắn, những năm qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ cội TP.HCM không chỉ chăm lo, bảo trợ về vật chất mà còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cho những người khuyết tật. Riêng trong 5 năm (2015-2020) Hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ gần 65 tỷ đồng để tổ chức các chương trình trợ giúp cho gần 106.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi, với tổng trị giá gần 55 tỷ đồng. Trong đại dịch COVID-19, Hội huy động gần 200 hội viên tham gia trực tiếp chữa trị, chăm sóc cho bệnh nhân, vận động lương thực thực phẩm tiếp tế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo với kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Hiện nay, Hội tiếp tục vận động để đạt chỉ tiêu 45 tỷ đồng, trợ giúp 90.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi từ nay đến năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM cho biết: Trung tâm dạy nghề của Hội đang đào tạo tay nghề cho nhiều người khuyết tật, giúp họ tìm kế sinh nhai, và cũng từ nơi đây đã nảy sinh tình cảm giữa những người khuyết tật, giúp họ có được mái ấm hạnh phúc.

"Những người bình thường xây dựng được gia đình hạnh phúc là một điều rất khó khăn. Đối với người khuyết tật, trái tim của họ khao khát yêu thương nhiều hơn, vì vậy việc xây dựng gia đình với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn, họ phải vượt qua khiếm khuyết và đặc biệt là những rào cản xã hội khi đến với nhau. Chúng tôi thấy được rằng mình cần phải quan tâm nhiều hơn đối với gia đình những người khuyết tật bời vì họ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc như những người bình thường- bà Ngọc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp học đặc biệt của người đàn ông khuyết tật ở Hà Tĩnh
Lớp học đặc biệt của người đàn ông khuyết tật ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Bị liệt 1 chân và chỉ học đến lớp 7, ông Đặng Tiến Dũng (Hương Khê, Hà Tĩnh) tự trau dồi kiến thức và trở thành người hướng dẫn cho hàng trăm học sinh trong vùng.

Lớp học đặc biệt của người đàn ông khuyết tật ở Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt của người đàn ông khuyết tật ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Bị liệt 1 chân và chỉ học đến lớp 7, ông Đặng Tiến Dũng (Hương Khê, Hà Tĩnh) tự trau dồi kiến thức và trở thành người hướng dẫn cho hàng trăm học sinh trong vùng.

Người khuyết tật tại Kon Tum tự tin vươn lên làm chủ số phận
Người khuyết tật tại Kon Tum tự tin vươn lên làm chủ số phận

VOV.VN -  Tỉnh Kon Tum hiện có trên 6.200 người khuyết tật và rất nhiều trong số những người kém may mắn này đã không đầu hàng hoàn cảnh, tự tin vươn lên làm chủ số phận, làm chủ cuộc sống của mình.

Người khuyết tật tại Kon Tum tự tin vươn lên làm chủ số phận

Người khuyết tật tại Kon Tum tự tin vươn lên làm chủ số phận

VOV.VN -  Tỉnh Kon Tum hiện có trên 6.200 người khuyết tật và rất nhiều trong số những người kém may mắn này đã không đầu hàng hoàn cảnh, tự tin vươn lên làm chủ số phận, làm chủ cuộc sống của mình.

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

VOV.VN - Mất việc làm và hiện nhiều người khuyết tật khó trở lại thị trường lao động, khó tìm cho mình một công việc phù hợp để tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng và góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

VOV.VN - Mất việc làm và hiện nhiều người khuyết tật khó trở lại thị trường lao động, khó tìm cho mình một công việc phù hợp để tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng và góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.