TP.HCM tri ân các đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Sáng 6/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương, trao Bằng khen và Huy hiệu TP.HCM cho các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, mọi người dành 1 phút tưởng niệm các nhân viên y tế, các cá nhân thuộc lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và những bệnh nhân đã tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, hai tháng qua, thành phố đứng trước tình huống hết sức khó khăn khi số ca bệnh và tử vong tăng cao, các bệnh viện trong tình trạng quá tải, toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế được huy động và làm việc liên tục nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Trước những khó khăn của thành phố, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành, các tổ chức tôn giáo... đã khẩn trương chi viện nhân lực và phương tiện để giúp thành phố chống dịch. 

Tính đến nay, thành phố đã tiếp 6.599 cán bộ, nhân viên y tế tăng cường từ 40 bệnh viện và 37 Sở Y tế các tỉnh, thành trên cả nước, công tác tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19. Bộ Quốc phòng kịp thời bổ sung 1.434 y, bác sĩ từ Học viện Quân y, Quân khu 2, Quân chủng Phòng không Không quân… tham gia vận hành có hiệu quả các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP. Thủ Đức và các quận, huyện. Ngoài ra còn, có sự tham gia của 3.385 giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo chuyên ngành y tế hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm vaccine...

Theo ông Phan Văn Mãi, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM bước đầu được kiểm soát đã tạo điều kiện từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là thành quả của ý thức và sự kiên trì của các tầng lớp nhân dân, sự đóng góp to lớn của các lực lượng chi viện từ mọi miền đất nước. Ông Phan Văn Mãi nhận định, trong thời gian tới, dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường song với sự chung sức, đồng lòng và đoàn kết, TP.HCM sẽ vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch và sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trước những cống hiến của các đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 45 tập thể và trao Huy hiệu TP.HCM cho 124 cá nhân.

Ông Đinh Xuân Thủy - Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Lai Châu tham gia phòng chống dịch COVID-19; một trong các cá nhân được nhận Huy hiệu TP.HCM nói: “Tôi cảm thấy tự hào đối với cá nhân cũng như đối với tập thể ngành y tế Lai Châu đã được góp một phần công sức cho công cuộc chống dịch của thành phố. Đồng thời, tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên rất lớn của lãnh đạo thành phố cũng như tình cảm của đồng nghiệp, nhân dân dành cho các đoàn hỗ trợ. Tôi rất xúc động và mong muốn được chứng kiến không khí thành phố khi hết dịch trong thời gian sớm nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM
Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM sắp xếp, hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày 15/10.

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

Trước ngày 15/10, lực lượng y tế hỗ trợ chống dịch sẽ rút khỏi TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị UBND TP.HCM sắp xếp, hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày 15/10.

Cao Bằng tiếp tục cử cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Cao Bằng tiếp tục cử cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN -  Ngày 3/10, đoàn cán bộ y tế thứ ba của tỉnh Cao Bằng đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Cao Bằng tiếp tục cử cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Cao Bằng tiếp tục cử cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN -  Ngày 3/10, đoàn cán bộ y tế thứ ba của tỉnh Cao Bằng đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông
TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết.

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

TP.HCM đề nghị khẩn các địa phương hỗ trợ người dân lưu thông

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình vừa ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết.

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch
Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

VOV.VN -Hôm nay (2/10), đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, thay cho đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đã đi đợt 1 trở về Đà Nẵng.

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

Đà Nẵng tăng cường thêm 50 y, bác sĩ vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

VOV.VN -Hôm nay (2/10), đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, thay cho đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đã đi đợt 1 trở về Đà Nẵng.