Trà Vinh dừng chợ tạm, phong toả 4 xã

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trà Vinh cho tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ tự phát và tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tối 26/7, Trà Vinh phát hiện ổ dịch tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, chi nhánh Thanh Sơn, huyện Trà Cú, với 26 công nhân mắc Covid-19. Những ngày sau đó, ngành chức năng đã truy vết được 112 F1 và hàng trăm F2, số người này phần lớn ở huyện Trà Cú và xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Từ đó đến nay đã có hàng chục F1 liên tục cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và hàng chục người liên quan chuyển thành F1.

Để ngăn chặn nguồn dịch lây lan, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Trà Vinh quyết định phong tỏa toàn bộ 4 xã gồm: Thanh Sơn, Hàm Giang, Phước Hưng, huyện Trà Cú và Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; hơn 12.300 hộ dân với gần 49.000 nhân khẩu thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn và chỉ những doanh nghiệp nào đảm bảo "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ) mới được phép tiếp tục hoạt động sản xuất. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện phương án "3 tại chỗ" sẽ tạm dừng hoạt động và phải chi trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian tạm dừng hoạt động theo quy định của Luật Lao động.

Ngoài ra, tỉnh còn cho tạm dừng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát; phát phiếu và quy định khung giờ đi chợ cho người dân tại các chợ dân sinh được phép hoạt động.

Ông Lưu Văn Nhạnh, Phó giám đốc sở Công thương Trà Vinh cho biết: “Do các chợ tạm, chợ tự phát khó quản lý nên tỉnh đã cho dừng hoạt động, nhất là sau khi một số người bán rau quả mắc bệnh tại một số chợ”.

Tính đến trưa 30/7, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 297 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 36 trường hợp điều trị khỏi bệnh và 3 trường hợp tử vong./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trà Vinh gỡ bỏ 1 khu vực cách ly y tế và thêm 1 bệnh nhân đã điều trị khỏi trở về nhà
Trà Vinh gỡ bỏ 1 khu vực cách ly y tế và thêm 1 bệnh nhân đã điều trị khỏi trở về nhà

VOV.VN - Trà Vinh vừa cho gỡ phong tỏa khu vực cách ly y tế thuộc ấp Hòa Thành ở xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, trong khi BN 16061 hôm nay (20/7) được xuất viện trở về quê ở Tiền Giang.

Trà Vinh gỡ bỏ 1 khu vực cách ly y tế và thêm 1 bệnh nhân đã điều trị khỏi trở về nhà

Trà Vinh gỡ bỏ 1 khu vực cách ly y tế và thêm 1 bệnh nhân đã điều trị khỏi trở về nhà

VOV.VN - Trà Vinh vừa cho gỡ phong tỏa khu vực cách ly y tế thuộc ấp Hòa Thành ở xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, trong khi BN 16061 hôm nay (20/7) được xuất viện trở về quê ở Tiền Giang.

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Trà Vinh chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Nhiều tổ chức, cá nhân ở Trà Vinh chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Trà Vinh tích cực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Trà Vinh chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Trà Vinh chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Trà Vinh tích cực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đưa 305 công dân Việt Nam từ Anh về cách ly tại Trà Vinh và Vĩnh Long
Đưa 305 công dân Việt Nam từ Anh về cách ly tại Trà Vinh và Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 22/12, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 305 công dân từ Anh về nước.

Đưa 305 công dân Việt Nam từ Anh về cách ly tại Trà Vinh và Vĩnh Long

Đưa 305 công dân Việt Nam từ Anh về cách ly tại Trà Vinh và Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 22/12, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 305 công dân từ Anh về nước.