Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên hy sinh khi làm nhiệm vụ chống “cát tặc"

VOV.VN - Ngày 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết, vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi Trẻ dũng cảm” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho một đoàn viên khi làm nhiệm vụ phòng chống “cát tặc” trên sông đã hy sinh anh dũng.

Theo đó, đêm 24/1/2022, trong lúc tham gia cùng các lực lượng tuần tra hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông, đoạn thuộc địa phận xã Tân Phú, huyện Châu Thành, anh Lai Quốc Thái (sinh năm 1997), là ấp Đội trưởng ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành đã bị đối tượng tội phạm chống đối lại lực lượng, đâm chìm phương tiện của lực lượng tuần tra. Hậu quả làm anh Lai Quốc Thái hy sinh.

Anh Lai Quốc Thái là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn ấp, rất nhiệt tình với công tác Đoàn tại địa phương như tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19, cảm hóa thanh niên chậm tiến và tạo việc làm ổn định, hiến máu nhân đạo, là lực lượng xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thành viên đội phòng, chống khai thác cát trái phép của xã.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ anh Lai Quốc Thái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngại gian khổ, hiểm nguy. Sự hi sinh của anh là tấm gương sáng, niềm tiếc thương vô hạn  đối với gia đình và cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 53, tặng Huy hiệu “Tuổi Trẻ dũng cảm” cho người đoàn viên ưu tú này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi chống cát tặc, nhiều cán bộ thương vong và mất tích
Đi chống cát tặc, nhiều cán bộ thương vong và mất tích

Đã có ít nhất 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng liên ngành đi chống cát tặc ở An Giang được xác định là tử vong tại chỗ và mất tích dưới sông Hậu.

Đi chống cát tặc, nhiều cán bộ thương vong và mất tích

Đi chống cát tặc, nhiều cán bộ thương vong và mất tích

Đã có ít nhất 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng liên ngành đi chống cát tặc ở An Giang được xác định là tử vong tại chỗ và mất tích dưới sông Hậu.

Cát tặc lộng hành: Xã hội đen tung tác hay có sự chống lưng?
Cát tặc lộng hành: Xã hội đen tung tác hay có sự chống lưng?

VOV.VN - Những vụ việc khai thác cát trái phép bị triệt phá cho thấy, những vụ đình đám nhất đều do các tay anh chị “xã hội đen” cầm đầu, hoặc đứng đằng sau.

Cát tặc lộng hành: Xã hội đen tung tác hay có sự chống lưng?

Cát tặc lộng hành: Xã hội đen tung tác hay có sự chống lưng?

VOV.VN - Những vụ việc khai thác cát trái phép bị triệt phá cho thấy, những vụ đình đám nhất đều do các tay anh chị “xã hội đen” cầm đầu, hoặc đứng đằng sau.

Hai cha con kiên trì chống cát tặc trên sông Đồng Nai
Hai cha con kiên trì chống cát tặc trên sông Đồng Nai

VOV.VN - Không đành lòng nhìn đất đai bị mất, 2 cha con ông Nguyễn Văn Phó đã tích cực tham gia chống cát tặc dù gặp không ít nguy hiểm.

Hai cha con kiên trì chống cát tặc trên sông Đồng Nai

Hai cha con kiên trì chống cát tặc trên sông Đồng Nai

VOV.VN - Không đành lòng nhìn đất đai bị mất, 2 cha con ông Nguyễn Văn Phó đã tích cực tham gia chống cát tặc dù gặp không ít nguy hiểm.

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS
Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Cho rằng vẫn bị Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt vi phạm hành chính nên bà Ngọc không nhận lời xin lỗi 5 ngày ngồi tù oan của VKS.

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Người phụ nữ chống cát tặc không nhận lời xin lỗi của VKS

Cho rằng vẫn bị Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt vi phạm hành chính nên bà Ngọc không nhận lời xin lỗi 5 ngày ngồi tù oan của VKS.