Trung tâm triển lãm hội chợ thành bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (18/8), TP.HCM khánh thành Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, được cải tạo từ Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình, với quy mô 1.000 giường.

Theo PGS.TS. Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng tiếp nhận bệnh nhân nhẹ đến nặng, để bệnh nhân đỡ di chuyển và giảm thiểu bệnh nhân chuyển từ nhẹ sang nặng.

Bệnh viện có chức năng thu dung, sàng lọc, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở các mức nhẹ, trung bình và nặng. Về nhân lực, Bệnh viện Thống Nhất chi viện 139 y bác sĩ, ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên y tế từ bệnh viện và Trung tâm y tế quận Tân Bình; huy động cả nguồn lực y tế tư nhân, các y bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt.

Bệnh viện cũng trang bị 150 đầu oxy và nhiều máy thở, máy xét nghiệm, X-quang tại chỗ. Dự kiến, cuối tuần này, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình sẽ tiếp nhận bệnh nhân.

"Bệnh viện có quy mô 1.000 giường, trong đó, tầng 1 có 300 giường, tầng 2 có 650 giường và tầng 3 có 50 giường, theo mô hình tháp điều trị tháp 3 tầng của Bộ Y tế mới ban hành", bác sĩ Lê Đình Thanh cho biết.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình là cơ hội cho người dân có nơi điều trị tại chỗ, tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và an toàn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường
TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận, TP.HCM với quy mô 350 giường được khánh thành và đưa vào hoạt động.

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

TP.HCM lập Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận quy mô 350 giường

VOV.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận, TP.HCM với quy mô 350 giường được khánh thành và đưa vào hoạt động.

TP.HCM khẩn trương đưa Bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động
TP.HCM khẩn trương đưa Bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động

VOV.VN - Chiều 7/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, Công trình Bệnh viện dã chiến số 14 và Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã hoàn thành phần lớn các hạng mục chính.

TP.HCM khẩn trương đưa Bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động

TP.HCM khẩn trương đưa Bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động

VOV.VN - Chiều 7/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, Công trình Bệnh viện dã chiến số 14 và Trung tâm Hồi sức COVID-19 đã hoàn thành phần lớn các hạng mục chính.

TP.HCM khẩn trương xây Bệnh viện dã chiến số 13 và Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường
TP.HCM khẩn trương xây Bệnh viện dã chiến số 13 và Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường

VOV.VN - Hôm nay (30/7), Đoàn công tác Bộ Y tế đã khảo sát tiến độ hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM với quy mô 3.500 giường. Đây cũng là nơi thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường của TP.

TP.HCM khẩn trương xây Bệnh viện dã chiến số 13 và Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường

TP.HCM khẩn trương xây Bệnh viện dã chiến số 13 và Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường

VOV.VN - Hôm nay (30/7), Đoàn công tác Bộ Y tế đã khảo sát tiến độ hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM với quy mô 3.500 giường. Đây cũng là nơi thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực 500 giường của TP.