Trường học ở TP.HCM phải xây dựng kịch bản ứng phó khi xuất hiện F0

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, để học sinh chuẩn bị học trực tiếp trở lại, các trường phải xây dựng phương án phòng dịch, trong đó có kịch bản trường học xuất hiện ca F0.

Tại chương trình "Dân hỏi Thành phố trả lời" diễn ra tối 26/11, theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, các trường trên địa bàn phải xây dựng phương án xử lý khi có các ca F0 cùng những bộ tiêu chí rõ ràng trước khi trình lên sở. Trường hợp trường học có các ca F0 phải nằm trong kịch bản được xây dựng, không để xảy ra tình trạng mở cửa rồi đóng. Cũng theo ông Dũng, mỗi trường học có những đặc thù riêng tại từng địa bàn, chính vì vậy các trường căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng phương án an toàn phòng chống Covid-19 trước khi thành phố có quyết định cho học sinh quay trở lại học trực tiếp. 

Ông Dũng cho biết thêm, việc quản lý học sinh đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách, thích ứng với điều kiện mới không chỉ là nỗi lo của phụ huynh mà còn của ngành giáo dục. Trước mắt, Sở đưa ra phương án hoạt động theo nhóm để vừa nâng cao kỹ năng cho học sinh vừa quản lý được khoảng cách của các em.

Song song đó, ngành giáo dục cũng sẽ phối hợp với ngành y tế để đảm bảo các phương án an toàn cho học sinh khi trở lại trường kể cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm vaccine, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng chống chỉ định chưa được tiêm.

"Quyền lợi của các em là vẫn được tới trường bình thường như các bạn. Thầy cô giáo phải xem các em là những đối tượng quan tâm đặc biệt, làm sao hỗ trợ các em ngoài việc học tập thì phải đặc biệt chú ý các em trong quá trình các em sinh hoạt tại trường để các em được an toàn nhất", ông Dũng nêu rõ.

Hiện tại, Sở Y tế đã xây dựng cẩm nang hướng dẫn an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho giáo viên, học sinh khi dạy học trực tiếp. Cẩm nang này đã được Sở Y tế chuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý, thống nhất. Trước khi học sinh đi học lại, bộ cẩm nang này sẽ được ban hành và chuyển tải đến các trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân khó khăn ở TP.HCM từ chối nhận hỗ trợ vì chưa hiểu rõ chính sách
Người dân khó khăn ở TP.HCM từ chối nhận hỗ trợ vì chưa hiểu rõ chính sách

VOV.VN - Có trường hợp người dân khó khăn nhưng từ chối nhận hỗ trợ do chưa hiểu rõ chính sách, cán bộ tuyên truyền chưa đúng chủ trương. Đó là vấn đề được nêu lên tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM về công tác phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch diễn ra chiều 26/11.

Người dân khó khăn ở TP.HCM từ chối nhận hỗ trợ vì chưa hiểu rõ chính sách

Người dân khó khăn ở TP.HCM từ chối nhận hỗ trợ vì chưa hiểu rõ chính sách

VOV.VN - Có trường hợp người dân khó khăn nhưng từ chối nhận hỗ trợ do chưa hiểu rõ chính sách, cán bộ tuyên truyền chưa đúng chủ trương. Đó là vấn đề được nêu lên tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM về công tác phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch diễn ra chiều 26/11.

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả
“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền “TP.HCM vào tình trạng khẩn” trên mạng là tin giả.

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

“TP.HCM vào tình trạng khẩn” là tin giả

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền “TP.HCM vào tình trạng khẩn” trên mạng là tin giả.

TP.HCM cho F0 tiếp cận y tế sớm để ngăn bệnh trở nặng
TP.HCM cho F0 tiếp cận y tế sớm để ngăn bệnh trở nặng

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc F0 được tiếp cận y tế sớm, ngăn chặn từ xa là cấp thiết để hạn chế tình trạng chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. 

TP.HCM cho F0 tiếp cận y tế sớm để ngăn bệnh trở nặng

TP.HCM cho F0 tiếp cận y tế sớm để ngăn bệnh trở nặng

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc F0 được tiếp cận y tế sớm, ngăn chặn từ xa là cấp thiết để hạn chế tình trạng chuyển biến nặng dẫn đến tử vong.