Từ 0h ngày 20/8, cán bộ, công chức, viên chức An Giang làm việc tại nhà

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tận dụng thời gian 7 ngày giãn cách xã hội còn lại, để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng “kể từ 0h ngày 20/8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh An Giang làm việc tại nhà.

Sau khi tỉnh An Giang ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19, chiều qua 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Phấn đấu đến 25/8, toàn tỉnh sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hiện nay, công tác tầm soát diện rộng ở các địa phương của tỉnh “chưa đều tay”, thiếu đồng nhất; nhiều nơi, tỷ lệ xét nghiệm tầm soát sàng lọc trên tổng số hộ dân trong vùng dịch còn thấp, chưa đảm bảo mục tiêu quy định đối với từng mức độ dịch. Do vậy, từ nay đến trước ngày 25/8, các địa phương trong tỉnh tăng cường sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhằm thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam” và mở rộng “vùng xanh”; các địa phương tiến hành cho các hộ gia đình cam kết tuân thủ Chỉ thị 16/CT-TTg, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phấn đấu đến 25/8 toàn tỉnh sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không để người dân ra đường không lý do chính đáng, tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Kiểm soát chặt các phiếu đi chợ ở các chợ truyền thống, không để phiếu trở thành “giấy thông hành hợp pháp”; nơi nào dịch bệnh còn phức tạp, xuất hiện “ổ dịch” nguy hiểm, cần phong tỏa 24/24 giờ để sàng lọc, bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng; người dân không ra khỏi nhà, địa phương thành lập các tổ “đi chợ hộ” đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, địa phương tận dụng thời gian 7 ngày giãn cách xã hội còn lại, để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhằm thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam” và mở rộng “vùng xanh”. Đặc biệt, “kể từ 0 giờ ngày 20/8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và các địa phương của tỉnh An Giang làm việc tại nhà.

“Siết chặt hơn nữa Chỉ thị 16 này, trong đó cụ thể: tuyệt đối không để người dân ra đường, hay tụ tập đông người mà không có lý do chính đáng, để hạn chế người dân đi lại. Bắt đầu từ ngày mai, cán bộ, viên chức của các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đều làm việc tại nhà hết, không đến cơ quan; ngoại trừ lực lượng công an, quân sự, lực lượng y tế được phép thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và điều trị dịch bệnh. Và cho phép các Sở, ngành, địa phương  cho các thủ trưởng đến, nếu có hay chăng thì chỉ có một đồng chí là phó thủ trưởng của đơn vị đó là được đến cơ quan để trực và giải quyết công việc thường xuyên”- Chủ tịch tỉnh An Giang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau
Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

VOV.VN - Chiều 26/7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thành phố Long Xuyên siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16.

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

Người dân thành phố Long Xuyên (An Giang) không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ hôm sau

VOV.VN - Chiều 26/7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thành phố Long Xuyên siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16.

Bí thư An Giang yêu cầu xử lý bệnh viện đăng thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ
Bí thư An Giang yêu cầu xử lý bệnh viện đăng thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

VOV.VN - Thông tin mà phía Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đã công bố là hoàn toàn không đúng sự thật, sai trái, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm.

Bí thư An Giang yêu cầu xử lý bệnh viện đăng thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

Bí thư An Giang yêu cầu xử lý bệnh viện đăng thông báo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

VOV.VN - Thông tin mà phía Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đã công bố là hoàn toàn không đúng sự thật, sai trái, thiếu trách nhiệm và vô cùng nguy hiểm.

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn
Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

VOV.VN - Qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, chính vì vậy, tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn.

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

Hậu Giang tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn

VOV.VN - Qua thực hiện thí điểm xây dựng "vùng xanh" an toàn đã tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân, chính vì vậy, tỉnh Hậu Giang quyết định tiếp tục mở rộng "vùng xanh" an toàn.