Từ ngày 4/5, kéo dài thời gian cách ly tập trung

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận (+) với SASR-CoV2, làm lây lan dịch. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo chống dịch các tỉnh, thành phố đề nghị tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính).

Quyết định này được đưa ra do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận (+) với SASR-CoV2, làm lây lan dịch. Thời gian bắt đầu thực hiện từ: 00h ngày 4/5/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các tỉnh, thành thực hiện quyết định này cho tới khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 4/5, thêm 2 ca COVID-19 cộng đồng, ca ở Hà Nội liên quan đến chuyên gia Trung Quốc
Sáng 4/5, thêm 2 ca COVID-19 cộng đồng, ca ở Hà Nội liên quan đến chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 4/5, Việt Nam có 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó, có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Sáng 4/5, thêm 2 ca COVID-19 cộng đồng, ca ở Hà Nội liên quan đến chuyên gia Trung Quốc

Sáng 4/5, thêm 2 ca COVID-19 cộng đồng, ca ở Hà Nội liên quan đến chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN - Tính đến 6h sáng 4/5, Việt Nam có 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó, có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Xác định 2 ca F1, Bắc Kạn cho học sinh 1 thị trấn nghỉ học 
Xác định 2 ca F1, Bắc Kạn cho học sinh 1 thị trấn nghỉ học 

VOV.VN - Đêm 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn sau khi địa phương xác định 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh được công bố tại tỉnh Hà Nam trước đó cùng ngày.

Xác định 2 ca F1, Bắc Kạn cho học sinh 1 thị trấn nghỉ học 

Xác định 2 ca F1, Bắc Kạn cho học sinh 1 thị trấn nghỉ học 

VOV.VN - Đêm 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn sau khi địa phương xác định 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh được công bố tại tỉnh Hà Nam trước đó cùng ngày.

Yên Bái yêu cầu dừng lễ cưới, gặp mặt đông người
Yên Bái yêu cầu dừng lễ cưới, gặp mặt đông người

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp mạnh, trong đó có việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc tùng, liên hoan, gặp mặt đông người.

Yên Bái yêu cầu dừng lễ cưới, gặp mặt đông người

Yên Bái yêu cầu dừng lễ cưới, gặp mặt đông người

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp mạnh, trong đó có việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc tùng, liên hoan, gặp mặt đông người.