Tử vong do tai nạn giao thông: Nỗi đau không thể bù đắp

VOV.VN - Tiền Giang là địa phương có số vụ tai nạn giao thông và người tử vong nhiều nhất vùng ĐBSCL. Những nỗi đau và mất mát do tại nạn giao thông là không gì bù đắp được với các gia đình.

Tiền Giang đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra hồi tháng 10/2019, khi có 3 thanh niên (gồm 2 nam giới và 1 nữ mang thai) đi xe ô tô Mercedes lao xuống kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.

Vụ tai nạn này làm 3 nam nữ ngạt nước tử vong và thai nhi nằm trong bụng mẹ cũng không thể chào đời. Nhắc lại vụ tai nạn này, gia đình bà Nguyễn Thị.D.H đến nay cũng còn rất bàng hoàng, đau xót tột cùng vì 2 con trai, nàng dâu và đứa cháu tương lai đã ra đi vĩnh viễn.

Hay vào tháng 4/2020, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) điều khiển xe gắn máy chở vợ và con phía sau va chạm với xe tải trên quốc lộ 1 làm cả 3 người tử vong. Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng ông Nam mất đi để lại 2 con nhỏ dại.

Đầu năm 2021, ông Nguyễn Bá Toàn ở xã Trung An, TP. Mỹ Tho cũng bị cướp đi người con trai do tai nạn giao thông. Vụ tai nạn  đau lòng này đến nay vẫn chưa được làm rõ và xử lý người gây tai nạn chết người. Ông Nguyễn Bá Toàn chia sẻ: “Mất đi người thân gia đình ai cũng cảm thấy rất buồn, đau xót. Khi tham gia giao thông, bị tai nạn luôn gây hậu quả đáng tiếc cho cả một gia đình. Qua đây, tôi kêu gọi mọi người thứ nhất phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; thứ hai là khi tham gia giao thông đừng để có nồng độ cồn, không được chạy quá mức quy định. Tôi cũng mong muốn sau các vụ tai nạn xảy ra phải xử đúng người đúng tội, đúng theo pháp luật, phải thượng tôn pháp luật dù người đó là ai”.

Theo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, năm 2021, dù có nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội nhưng trong 11 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 483 vụ tai nạn giao thông, làm chết  238 người, 315 người bị thương chủ yếu ở giao thông đường bộ. Trong đó, Quốc lộ 1 xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất, mỗi năm, có hơn 80 người chết; kế đến là Quốc lộ 50 có hơn 20 người tử nạn.

Địa bàn là “điểm nóng” của tại nạn giao thông nghiêm trọng là huyện Cái Bè, Cai Lậy, TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành... Tiền Giang nhiều năm liền đứng đầu khu vực về số vụ tai nạn giao thông và cả số người tử vong.

Đa phần các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông sẽ lâm vào cảnh khó khăn, nhất là khi mất đi lao động chính để nuôi sống cả gia đình. Thời gian qua, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức từ thiện ở các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình tử nạn từng bước khắc phục khốn khó, vươn lên trong cuộc sống.

Cụ thể, như trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam, ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè bị tai nạn tử vong, 2 con thơ còn lại được chính quyền địa phương vận động ông Bùi Văn Thiện, chủ trạm dừng chân Minh Phát 2 hỗ trợ kinh phí xây lại căn nhà mới và nhân cưu mang, tạo việc làm 2 người con của vợ chồng tử nạn có cuộc sống ổn định.

Ông Phùng Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông cho biết, đến nay các thành viên trong gia đình này đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống: “Trường hợp đó, mình đã vận động xây nhà cho hai con của các nạn nhân. Hai em cũng được tạo điều kiện đi làm và có cuộc sống cũng ổn định. Anh em ở xã cũng thường đến thăm hỏi, tặng gạo... Hiện nay, mình tiếp tục tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chạy xe phải đội mũ bảo hiểm chạy đúng làn, lề đường. Ý thức người dân hiện nay chấp hành cũng tốt lắm, tình hình tai nạn giao thông giảm, giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đảm bảo”.

Đặc biệt, vào tháng 11 hàng năm, nhân Ngày Thế giới tưởng niệm tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động. Ngoài công tác thăm viếng, tặng quà, động viên các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, kêu gọi toàn xã hội quan tâm chia sẻ, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn có người tử vong do tai nạn giao thông. Theo kế hoạch, năm nay, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức hoạt động này.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: “Đối tượng bị tai nạn giao thông đa số nằm trong độ tuổi lao động. Hầu hết các gia đình nạn nhân có gặp hoàn cảnh khó khăn do người khác gây tai nạn cho mình đến động viên thăm hỏi. Còn hàng năm đến dịp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, lễ tết, địa phương cũng quan tâm, hỗ trợ một phần nào đó để giúp các gia đình này vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn giao thông, quyết tâm đến cuối năm nay làm sao cho người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức hơn nữa về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông”.

Tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh Tiền Giang có nhiều nguyên nhân do chủ quan và khách quan của người tham gia giao thông, kể cả do phương tiện giao thông và hạ tầng đường bộ, đường thủy. Dù lỗi vi phạm thuộc về phía nào, nhưng các vụ tai nạn giao thông đều để lại hậu quả rất đáng tiếc, nhất là tính mạng con người.

Do đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông của Luật giao thông  đường thủy, đường bộ là trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ tính mạng của mình và người khác; người tham gia giao thông phải luôn xác định “an toàn là bạn, tai nạn là thù”, thực hiện tốt văn hóa giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên điều tra vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ Thị ủy Đông Hòa tử vong
Phú Yên điều tra vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ Thị ủy Đông Hòa tử vong

VOV.VN - Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Nạn nhân là ông Huỳnh Minh Phúc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Đông Hoà.

Phú Yên điều tra vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ Thị ủy Đông Hòa tử vong

Phú Yên điều tra vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ Thị ủy Đông Hòa tử vong

VOV.VN - Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Nạn nhân là ông Huỳnh Minh Phúc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Đông Hoà.

Bắc Kạn: Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 3
Bắc Kạn: Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 3

VOV.VN - Chiều nay (2/11) trên Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn diễn ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông, 01 người tử vong.

Bắc Kạn: Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 3

Bắc Kạn: Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 3

VOV.VN - Chiều nay (2/11) trên Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn diễn ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông, 01 người tử vong.

Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sỹ tử vong vì tai nạn giao thông
Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sỹ tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Đêm 28/10 sau ca trực tại chốt kiểm dịch Covid-19 Số 1 Sao Mai trên Quốc lộ 14, cửa ngõ phía Nam vào tỉnh Kon Tum, một bác sỹ không may bị tai nạn giao thông tử vong.

Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sỹ tử vong vì tai nạn giao thông

Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sỹ tử vong vì tai nạn giao thông

VOV.VN - Đêm 28/10 sau ca trực tại chốt kiểm dịch Covid-19 Số 1 Sao Mai trên Quốc lộ 14, cửa ngõ phía Nam vào tỉnh Kon Tum, một bác sỹ không may bị tai nạn giao thông tử vong.

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ
Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Chiều nay (23/10), tại Km288+790, Quốc lộ 6, địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Chiều nay (23/10), tại Km288+790, Quốc lộ 6, địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong tại chỗ.