Ùn ứ nghiêm trọng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ phía Đông Nam Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (3/6), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 gần dự án Cocobay, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Hôm nay, Đà Nẵng không có ca mắc mới Covid-19, như vậy, thành phố này đã qua 16 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng nhận định, hiện, vẫn còn nhiều doanh nghiệp lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, mới chỉ có 88% số doanh nghiệp thành lập tổ giám sát phòng chống dịch, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Qua kiểm tra đã phát hiện 2 đơn vị chưa triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là Công ty Trường Long, quận Cẩm Lệ và Kho sách giáo khoa Hòa Cầm (Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng). Riêng Kho sách Hòa Cầm có 20 người làm việc không đeo khẩu trang, không có kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, UBND quận Cẩm Lệ lập biên bản, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện khai báo y tế hàng ngày và kiểm soát ra vào đối với công nhân, người lao động qua việc quét QRCode. Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly 21 ngày đối với người từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về hoặc đến Đà Nẵng. Ngành y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người về từ vùng dịch có nhu cầu cách ly tại khách sạn.

Về biện pháp giảm ách tắc tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ phía Đông Nam thành phố, các ngành, địa phương thống nhất phân 2 luồng đối với người ra, vào thành phố, đầu tư thêm máy tính, máy đo thân nhiệt tự động. Đối với những người thường xuyên vào thành phố làm việc cần khai báo y tế ở nhà trước khi qua chốt.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thứ nhất, chúng ta thực hiện các giải pháp như đã đề xuất cũng như biện pháp của Sở Thông tin và Truyền thông thì sẽ giảm ùn tắc. Nếu tiếp tục ùn tắc thì sẽ cân nhắc các biện pháp khác. Hiện tại, chúng ta phải chú trọng đến ý thức, trách nhiệm của người dân. Khi người lao động ở công ty hoặc ở nhà đều phải khai báo trước, đến chốt chỉ quét mã vạch sẽ rất nhanh. Để tạo ý thức cho họ thì ngay cả chủ doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm quán triệt nhắc nhở người lao động sao cho rút ngắn thời gian khai báo y tế. Vì vậy, cần phải có trách nhiệm của doanh nghiệp nữa chứ không chỉ riêng chính quyền. Chúng ta chỉ giám sát việc thực hiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ở cửa ngõ thành phố
Bí thư Đà Nẵng kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ở cửa ngõ thành phố

VOV.VN - Sáng nay (30/5), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch ở cảng cá Thọ Quang và một số cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ở cửa ngõ thành phố

Bí thư Đà Nẵng kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 ở cửa ngõ thành phố

VOV.VN - Sáng nay (30/5), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra, thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch ở cảng cá Thọ Quang và một số cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào
Đà Nẵng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào

VOV.VN - Tối 26/5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố. Thời gian thực hiện có thể bắt đầu từ ngày 28/5.

Đà Nẵng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào

Đà Nẵng lập chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào

VOV.VN - Tối 26/5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố. Thời gian thực hiện có thể bắt đầu từ ngày 28/5.

Đà Nẵng khởi động 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết
Đà Nẵng khởi động 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

VOV.VN - Ngày 6/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo lập 14 chốt kiểm soát dịch, hoạt động xuyên Tết đến khi có quyết định mới.

Đà Nẵng khởi động 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

Đà Nẵng khởi động 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

VOV.VN - Ngày 6/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo lập 14 chốt kiểm soát dịch, hoạt động xuyên Tết đến khi có quyết định mới.