Về quê ăn Tết và những đắn đo mùa dịch

VOV.VN - Nên hay không về quê ăn Tết? Làm thế nào để có được một cái Tết trọn vẹn, vui tươi mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch? Đây đang là nỗi lòng của rất nhiều người lao động xa quê.

Đối với mỗi người dân, Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ. Ai đi xa, ngày Tết cũng mong được trở về để được sống trong không khí ấm áp tình thân. Chính vì vậy, về quê ăn Tết là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nhiều thứ, tác động tới cả thói quen ăn Tết, vui Tết và rất nhiều nếp sinh hoạt khác nữa. Nỗi lo dịch bệnh, cách ly… khiến nhiều người vẫn phải dùng dằng, đắn đo, trăn trở với câu chuyện đi - ở.

Thực tế là ngay cả một số địa phương cũng bằng cách này hay cách khác, thể hiện quan điểm: bà con ai ở đâu ở đó, không nên về quê ăn Tết để đảm bảo an toàn chống dịch. Có những địa phương gửi “thư ngỏ”, hoặc ra văn bản “vận động” bà con không về hoặc về sớm, cùng với đó là một số các yêu cầu cụ thể về xét nghiệm, cách ly... Chính điều này đã tác động rất nhiều, buộc những người xa quê phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước quyết định trở về...

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ với những áp lực mà chính quyền các địa phương đã và đang phải chịu, làm thế nào để đảm bảo an toàn trong dịp Tết đến Xuân về. Song, xét ở khía cạnh những người xa quê thì ngày Tết không được trở về quê hương, vui vầy với gia đình, người thân quả là điều không dễ dàng, cũng tạo cho họ một tâm trạng rất nặng nề.

Việc một số địa phương đưa ra những thư ngỏ hay khuyến cáo người dân không nên về quê ăn Tết, dù không phải là cấm nhưng rõ ràng cũng sẽ gây ra những tác động không nhỏ tới tâm lý của mỗi người. Những người xa quê cảm thấy chạnh lòng, cảm giác không được chào đón khi về quê khiến cho người ta rất dễ tủi thân. Thậm chí không ít người lo sợ rằng khi về quê sẽ lại làm phiền, thậm chí trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến họ hàng, người thân tại quê nhà. Bởi thực tế là đã có không ít người gặp sự kỳ thị của chính người dân quê, của chính quyền sở tại khi trở về quê.

Ở thời điểm năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, làn sóng về quê ăn Tết không đông như mọi năm. Đó là cái Tết của hàng triệu, triệu người ở lại phố phường vì sự an toàn của gia đình, cộng đồng. Tết Nhâm Dần năm nay, đại đa số người dân trên cả nước đã được tiêm vaccine, xa nhà lâu quá muốn về quê cũng là điều dễ hiểu. "Chúng ta không thể để dịch bệnh cướp đi cuộc sống, cướp đi những thói quen thân thuộc... Chúng ta có thể đối mặt với rất nhiều sự nguy hiểm, chúng ta có thể đối mặt với chiến tranh, với sự mất an ninh nhưng sẽ rất khó để đối mặt với việc mất đi cảm giác được sống như một con người. Đấy cũng là tâm lý khiến cho mọi người mong mỏi khao khát để được trở về quê trong dịp Tết đến Xuân về". Nhà báo Phạm Trung Tuyến phân tích.

Có không ít người chia sẻ rằng quê chỉ cách chỗ làm việc, công tác khoảng trăm cây số, thế nhưng cả năm nay họ chưa được một lần về thăm bố mẹ, người thân. Và nhất là trong dịch bệnh như thế này thì mọi người lại càng trân quý bất cứ khi nào được nhìn thấy nhau, được quan tâm đến nhau. Thế nhưng đường về quê thật quá đỗi xa xôi. Nếu về thì lại lo lắng không biết có đảm bảo an toàn cho gia đình, người thân hay không, đó là chưa nói đến những bất tiện với các thủ tục, quy định của từng địa phương và cả rất nhiều những tốn kém nữa. Nhưng ở lại thì hẳn sẽ vô cùng hụt hẫng. Cái cảm giác phải ăn Tết xa nhà là một trải nghiệm buồn mà có lẽ bất cứ ai cũng không hề mong muốn.

Một cái Tết trọn vẹn đầm ấm yên vui phải là một cái Tết an toàn, nhưng nói như nhà báo Phạm Trung Tuyến, an toàn không có nghĩa là 'ngăn sông cấm chợ': "Người dân hoàn toàn có thể về quê ăn Tết miễn sao tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Về phía các địa phương, nên chăng chúng ta tạo điều kiện và hỗ trợ để người dân an lòng về quê ăn Tết trong trạng thái bình thường mới. Nên kiểm soát dịch bệnh theo cách thu thập thông tin hơn là đặt ra các rào cản. Chẳng hạn mỗi người về quê thì nên khai báo y tế và thậm chí là có những thông báo cho người thân họ hàng về tình hình dịch tễ của bản thân để mọi người lựa chọn việc có tiếp xúc hay không".

Tết nào vui bằng Tết đoàn viên, nhiều khi chỉ đơn giản là được thấy nhau trong mâm cơm gia đình cũng khiến người con xa quê ấm lòng. Chính vì vậy, thay vì vận động hoặc ra quy định “làm khó” người dân, chính quyền các địa phương có thể xây dựng một thông điệp khác có ý nghĩa hơn nhiều. Đó chính là thông điệp “đón Tết an toàn” – một cái Tết an toàn trong thời điểm hiện nay chính là một cái Tết vui tươi, đầm ấm.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tỉnh, thành yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi về quê ăn Tết
Những tỉnh, thành yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi về quê ăn Tết

Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình và nhiều tỉnh khác yêu cầu người tới công tác, về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 buộc phải test Covid-19.

Những tỉnh, thành yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi về quê ăn Tết

Những tỉnh, thành yêu cầu xét nghiệm Covid-19 khi về quê ăn Tết

Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình và nhiều tỉnh khác yêu cầu người tới công tác, về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 buộc phải test Covid-19.

Các quy định cho kiều bào về quê đón Tết tại TP.HCM
Các quy định cho kiều bào về quê đón Tết tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (9/1), trong Chương trình “Dân hỏi- Chính quyền trả lời”, Sở Y tế TP.HCM thông tin, bà con kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán tại TP cần tuân thủ quy trình 5 bước để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Các quy định cho kiều bào về quê đón Tết tại TP.HCM

Các quy định cho kiều bào về quê đón Tết tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (9/1), trong Chương trình “Dân hỏi- Chính quyền trả lời”, Sở Y tế TP.HCM thông tin, bà con kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán tại TP cần tuân thủ quy trình 5 bước để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết?
Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết?

VOV.VN - Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cho biết, đây chỉ là thư ngỏ để khuyến cáo, vận động người dân. Nếu bà con vẫn có nhu cầu về quê ăn Tết chính quyền mong bà con chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương cũng như khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết?

Bí thư TP Thanh Hoá nói gì về thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết?

VOV.VN - Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cho biết, đây chỉ là thư ngỏ để khuyến cáo, vận động người dân. Nếu bà con vẫn có nhu cầu về quê ăn Tết chính quyền mong bà con chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương cũng như khuyến cáo của các cơ quan chức năng.