Vụ cháy xe Hà Sơn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Ngọn lửa bốc ra từ khoang máy

VOV.VN - Tới sáng 5/5, công tác cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường liên quan vụ xe khách Hà Sơn bị cháy trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai mới cơ bản hoàn tất.

Vụ cháy xảy ra vào hơn 20h ngày 4/5, tại Km201+500, cách nút giao IC16 gần 2 km. Đoạn cao tốc ở khu vực này khá hẹp, chỉ cho phép 2 làn xe ngược xuôi, không có phân cách cứng mà thay bằng vạch sơn nên công tác cứu hộ, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông hai đầu rất vất vả.

Hiện, chiếc xe bị cháy (BKS 29B-101.26 của Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Sơn - Hải Vân) đã được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng chỉ còn trơ khung. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, may mắn khi phát hiện ngọn lửa bốc ra từ phía sau, ở khu vực khoang máy, lái xe đã kịp thời xử trí để sơ tán người và hàng hóa.

“Thông tin trên hệ thống giám sát giao thông cho thấy tổng cộng có 14 hành khách xuất bến từ Lào Cai. Tất cả kịp thời sơ tán an toàn, được nhà xe tổ chức đưa ra khỏi hiện trường ngay sau vụ cháy”, một đại diện Đội CSGT huyện Văn Bàn cho biết.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách giường nằm của nhà xe Hà Sơn tuyến Lào Cai - Hà Nội bốc cháy dữ dội
Xe khách giường nằm của nhà xe Hà Sơn tuyến Lào Cai - Hà Nội bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy rồi lan khắp xe khiến chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Hà Sơn Hải Vân cháy trơ khung.

Xe khách giường nằm của nhà xe Hà Sơn tuyến Lào Cai - Hà Nội bốc cháy dữ dội

Xe khách giường nằm của nhà xe Hà Sơn tuyến Lào Cai - Hà Nội bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy rồi lan khắp xe khiến chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Hà Sơn Hải Vân cháy trơ khung.