Vụ cưỡng chế đưa người đi test COVID-19: Bí thư phường bị kiểm điểm, phê bình
VOV.VN - Tối 29/9, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú phá cửa căn hộ ở chung cư Ehome 4 và cưỡng chế đưa người phụ nữ đi test COVID-19.
Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo lại nội dung vụ việc, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Thuận An nhận định, ông Võ Thanh Quan- Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú vì nóng vội trong việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đã chỉ đạo cưỡng chế đưa bà Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm không đúng quy trình, gây phản cảm. Trong vụ việc trên, bà Lan cũng có vi phạm, nếu bà hợp tác với lực lượng chức năng thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Thuận An thống nhất kiểm điểm, phê bình ông Quan; đồng thời, đề nghị xử phạt bà Lan về hành vi không chấp hành quy định phòng, chống dịch để răn đe, không để xảy ra các trường hợp tương tự.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thuận An nhận định, đây là bài học sâu sắc của địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, sáng ngày 28/9, nhận được tin báo của Ban quản trị block 3, 4 chung cư Ehome 4, đoàn công tác phường Vĩnh Phú do ông Võ Thanh Quan-Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng đoàn đã đến phá cửa, cưỡng chế đưa bà Hoàng Thị Phương Lan (cư dân chung cư) đi test COVID-19.
Lý do, người phụ nữ này nhiều lần không tham gia test COVID-19 cộng đồng vì sợ bị lây nhiễm chéo nên tự mua que test tại nhà cho mình và con trai 7 tuổi. Toàn bộ sự việc được quay lại đăng lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước hành động của địa phương.
Sau sự việc, ông Võ Thanh Quan cũng đã công khai xin lỗi dư luận và bà Lan nhưng bà chỉ ghi nhận chứ chưa chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng việc cưỡng chế đã gây tổn hại tinh thần./.
Tại sao cán bộ phường này bị kiểm điểm? Tôi là một người dân hoàn toàn ủng hộ cán bộ Phường và nhân viên công vụ cưỡng chế bà X tést COVID. Trong thời gian qua xã hội Việt nam phần nào bị đảo lộn do dịch Covid thiệt hại về vật chất và tính mạng của người dân là vô cùng lớn không thể đo đếm được. Cả xa hội đồng thuận để ngăn chặn dịch nên mới có được kết quả như hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn một số ít người như bà X vì họ quá ích kỷ. Nếu xã hội có thêm một số người như bà X chắc chắn dịch bệnh còn lan rộng hơn biết đâu tôi, bạn, và rất nhiều người khác bị vạ lây bởi vậy phải nghiêm khắc với những đối tượng như bà X cần thiết áp dụng các biện pháp cứng rắn nhất với những đối tượng này để bảo vệ cộng đồng. Vì vậy tôi không đồng tình việc kỷ luật cán bộ nhân viên các cấp ở địa phương này khi cưỡng chế bà X khi họ thực hiện nhiệm vụ cao cả . Đề nghị Chính phủ can thiệp gấp để bảo vệ những người đang đem lại sự yên bình cho xã hội. Đồng thời có biện pháp cứng rắn hơn đối với bà X và những hành động tương tự của bất cứ ai.