Vụ lật thuyền ở Thanh Hoá: Tìm thấy thi thể 2 trong 3 người mất tích

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Mã, đoạn qua huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá khiến 3 người trong một gia đình bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể 2 trong 3 người mất tích.

 2 thi thể được tìm thấy là người ông Hà Văn Q (sinh năm 1966) và cháu gái Hà Thị Tr (sinh năm 2012). Lực lượng cứu hộ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương tổ chức hậu sự.

Bà Hà Thị Hương, Bí thư Huyện uỷ Quan Hoá cho biết, huyện đã chỉ đạo, phân công các lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi, động viên gia đình kịp thời.

“Tất cả mọi việc địa phương tập trung lo hết với tinh thần, trách nhiệm cấp uỷ chính quyền vào cuộc kịp thời, một mặt thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân, mặt khác cử các tổ, phòng, xã, bản phân công lực lượng tham gia lo hậu sự từ hôm qua đến giờ”, bà Hà Thị Hương nói.

Chiều nay (9/1), lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền này.

 Được biết, ngoài việc thăm hỏi, động viên, chia sẻ về tình thần, huyện Quan Hoá đã hỗ trợ gia đình có người mất tích số tiền 18 triệu đồng/nạn nhân. Cũng trong chiều nay, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và đoàn công tác tỉnh Thanh Hoá cũng đã có mặt tại huyện Quan Hoá, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình có người gặp nạn.

Trước đó, như Đài TNVN đã thông tin, chiều tối (8/1) xảy ra vụ lật thuyền trên sông Mã, đoạn qua địa bàn huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá khiến 3 người mất tích. Danh tính các nạn nhân mất tích được xác định, gồm: ông Hà Văn Q. (SN 1966), bà Hà Thị H. (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012), cùng ngụ bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 7/1/2022, vợ chồng ông Q. bà H. dùng thuyền chạy dọc sông Mã, khu vực bản Mỏ, xã Phú Xuân, trên thuyền có chở cháu gái, bất ngờ thuyền bị lật. Lúc sự việc xảy ra, trên thuyền có 4 người, một người may mắt thoát chết.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm người mất tích.

Thời tiết lạnh giá và đêm tối khiến công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lật thuyền ở Thanh Hoá: Đã tìm thấy thi thể cháu bé
Vụ lật thuyền ở Thanh Hoá: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Mã, đoạn qua huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá khiến 3 bị nước cuốn trôi, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một trong 3 người mất tích.

Vụ lật thuyền ở Thanh Hoá: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Vụ lật thuyền ở Thanh Hoá: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

VOV.VN - Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Mã, đoạn qua huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá khiến 3 bị nước cuốn trôi, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một trong 3 người mất tích.

Lật thuyền trên sông Mã, 3 người mất tích
Lật thuyền trên sông Mã, 3 người mất tích

VOV.VN - Đoạn sông Mã qua địa bàn huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ lật thuyền làm 3 người mất tích.

Lật thuyền trên sông Mã, 3 người mất tích

Lật thuyền trên sông Mã, 3 người mất tích

VOV.VN - Đoạn sông Mã qua địa bàn huyện miền núi Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ lật thuyền làm 3 người mất tích.