Vùng 3 Hải quân trực chốt trên biển, đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Tàu 274 rời cảng mang theo hòm phiếu đã được dán niêm phong cùng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng nay (22/5), Tàu 274, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, quản lý vùng biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho ngày Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 an toàn, đồng thời tổ chức bầu cử cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. 

hai_quan_1.jpg

Tàu 274 rời cảng mang theo hòm phiếu đã được dán niêm phong cùng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo kế hoạch, tàu sẽ đến tất cả các khu vực mà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo vệ chủ quyền trên vùng biển miền Trung để mọi CBCS của Vùng được thực hiện quyền công dân của mình. Đại úy Lưu Văn Hải, thuyền trưởng tàu 274 cho biết: Vinh dự và tự hào với mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) tàu khi được thực hiện nhiệm vụ kép vừa trực tuần tra, trinh sát, quản lý vùng biển, vừa tổ chức cho các lực lượng bỏ phiếu. Mặc dù điều kiện trên biển những ngày này sóng gió, song vượt qua mọi khó khăn, CBCS tàu 274 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid19.

Trung sĩ Trần Minh Đan, chiến sĩ pháo tàu 274 lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân, lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên biển nên có tâm trạng rất háo hức. “Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào vì mình sẽ được cầm lá phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân để bầu chọn ra người có đức, có tài ngay trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc”, Trần Minh Đan cho biết. 

Theo Trung tá Chu Quang Vinh, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 3 Hải quân, bên cạnh đảm bảo an toàn mọi mặt cho ngày bầu cử thì mỗi CBCS toàn Vùng đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của những ứng viên và mong muốn bầu được những người có đức, có tài, phục vụ đất nước; mong muốn các đại biểu nghiên cứu, đề ra các chính sách thiết thực trong xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước, gắn chặt chẽ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Quan tâm đến chế độ, chính sách, nhất là vấn đề nhà ở, đất ở cho gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác nơi đầu sóng, ngọn gió, hải đảo, biên cương của Tổ quốc.

hai-quan-2.jpg

Thời gian qua Vùng 3 Hải Quân đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ bầu cử gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ngày bầu cử đang đến rất gần, toàn Vùng duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử Vùng 3 Hải quân cho biết: Đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển, Vùng điều động tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, quản lý vùng biển, bảo đảm an toàn SSCĐ dịp Bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức bầu cử cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đơn vị đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ cho thành viên Tổ bầu cử và lực lượng bảo đảm, phục vụ cho nhiệm vụ tổ chức bầu cử trên biển. Đến nay mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện tàu thuyền, vũ khí trang bị và cơ sở vật chất, tài liệu cho nhiệm vụ bầu cử trên biển hoàn thành, tàu đã lên đường thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, CBCS Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu trúng cử. Mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục có những chủ trương, giải pháp thiết thực hơn nữa trong việc thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam” để xây dựng các vùng biển, đảo ngày càng vững mạnh. 

Song song với việc đảm bảo thực hiện tốt ngày bầu cử, Vùng 3 Hải quân luôn duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra trinh sát trên vùng biển Vùng quản lý, các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện xử lý, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần vào thành công cuả cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã về xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng chung tay giúp người dân ở đây khắc phục hậu quả bão lũ.

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã về xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng chung tay giúp người dân ở đây khắc phục hậu quả bão lũ.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Vùng 4 Hải quân phối hợp với lực lượng Kiểm ngư cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển
Vùng 4 Hải quân phối hợp với lực lượng Kiểm ngư cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá BĐ 91388TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn.

Vùng 4 Hải quân phối hợp với lực lượng Kiểm ngư cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển

Vùng 4 Hải quân phối hợp với lực lượng Kiểm ngư cứu kéo tàu cá bị nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá BĐ 91388TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị cứu nạn.