Vùng cao Trạm Tấu chủ động ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với đặc thù  địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, dân cư sống phân tán theo các khe suối hoặc hình thành các cụm dân cư trên các triền đồi nên thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Ngay khi nhận được Công văn số 48 của của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu chủ động ứng phó với mưa dông trên địa bàn, huyện vùng cao Trạm Tấu triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến thôn bản, đặc biệt là phát huy vai trò của các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ để người dân nâng cao ý thức cảnh giác với mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ đêm 5/7 đến ngày 8/7, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt đối với các huyện vùng cao.

Theo đó, huyện Trạm Tấu đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến xã khẩn trương rà soát lại các hộ dân ở vùng nguy hiểm để người dân chủ động phòng, tránh; thông tin cho người dân không đi làm nương, vào rừng trong những ngày tới vì sắp có mưa to, gió lớn. Đối với các khu vực không có sóng điện thoại, điểm dân cư lẻ, các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ trực tiếp đến từng nhà để nhắc nhở, cảnh báo người dân…

Anh Giàng A Gư, Trưởng thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói: “Khi sắp có mưa lũ, chúng tôi tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn và loa cầm tay, để bà con biết không đi nương rẫy, nếu đi thì không ngủ lại lán nương mà phải về nhà an toàn”.

Qua rà soát, huyện Trạm Tấu hiện còn 94 hộ dân, với trên 460 khẩu đang ở vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét tại các xã như: Bản Mù, Hát Lừu, Bản Công, Làng Nhì, Tà Xi Láng, Phình Hồ, thị trấn Trạm Tấu… Huyện đã lên phương án cụ thể để đối phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đảm bảo lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đến từng thôn bản, khu, cụm dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: “Với các hộ dân ở vùng nguy hiểm, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đến từng hộ gia đình, từng khẩu. Thứ hai, là chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết; thứ 3 là chuẩn bị các lực lượng, phương tiện để khi có mưa lũ xảy ra là kịp thời sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn”.

Cùng với sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân trước mưa lũ, công tác đảm bảo giao thông thông suốt được huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái quan tâm, có phương án cụ thể đối với từng điểm, từng tuyến đường liên xã trên địa bàn.

Đối với tuyến tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu, tuyến đường duy nhất kết nối Trạm Tấu với bên ngoài cũng được đơn vị quản lý, bảo trì bố trí máy móc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị túc trực để kịp thời thông đường nhanh nhất khi xảy ra ách tắc.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 1, đơn vị phụ trách tuyến tỉnh lộ 174 cho biết: “Vì đặc thù tuyến đường tỉnh 174 là tuyến đường độc đạo, nên đơn vị phải ưu tiên bố trí những phương tiên, máy móc cơ động như máy xúc lật, xúc chạy bằng lốp để nhanh chóng đến những vị trí khi sạt lở. Hiện, đơn vị đã bố trí máy móc, vật tư, phương tiện ở hai đầu là thị xã Nghĩa Lộ và trên Trung tâm huyện Trạm Tấu, khi xảy ra sự cố trên tuyến thì đơn vị sẽ bố trí hai mũi là từ Nghĩa Lộ lên và từ Trạm Tấu về xử lý các điểm sạt lở, ách tắc”.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn ở các khu sản xuất, khu khai thác khoáng sản, ngầm tràn; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục nhà dân tại Tiền Giang
Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục nhà dân tại Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 5/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra chiều 4/7 đã làm thiệt hại hàng chục căn nhà của người dân, gây đổ ngã cây ăn trái, ngập úng hoa màu trên diện rộng.

Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục nhà dân tại Tiền Giang

Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng chục nhà dân tại Tiền Giang

VOV.VN - Ngày 5/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra chiều 4/7 đã làm thiệt hại hàng chục căn nhà của người dân, gây đổ ngã cây ăn trái, ngập úng hoa màu trên diện rộng.

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ
Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

VOV.VN - Mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng 5/7 đã gây ngập úng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

Mưa lớn ở Lai Châu gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

VOV.VN - Mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng 5/7 đã gây ngập úng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khiến giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước
Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực biển Đông, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã xuất hiện mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi. Nhiều phương tiện giao thông đã bị chết máy giữa đường.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước

VOV.VN - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực biển Đông, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã xuất hiện mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi. Nhiều phương tiện giao thông đã bị chết máy giữa đường.