Xe khách bất ngờ bốc cháy trơ khung ở đèo Phượng Hoàng, Đắk Lắk

VOV.VN - 40 hành khách trên xe ô tô 2 tầng bị một phen hú vía khi chiếc ô tô này bất ngờ bốc cháy trơ khung ngay trong đêm.

Rạng sáng nay (31/8), trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Trang, huyện MDrắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một xe khách đang lưu thông trên đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 40 hành khách trên xe bị một phen hú vía.

Vụ cháy xảy ra khi tài xế Trần Quang Tiến, 45 tuổi, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe khách biển kiểm soát 86B – 013.25 (thuộc nhà xe Anh Phát ở tỉnh Bình Thuận) chở khoảng 40 hành khách lưu thông từ tỉnh Bình Thuận đi Gia Lai.

Khi đi tới km 35 + 500 thuộc địa bàn xã Ea Trang thì phát hiện lửa bùng phát mạnh phía gầm xe rồi cháy lan ra toàn bộ chiếc xe. Phát hiện thấy lửa, tài xế Tiến đã điều khiển xe tấp vào lề đường, đồng thời yêu cầu toàn bộ hành khách bình tĩnh rời khỏi xe an toàn.

Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe cùng hành lý của gần 40 hành khách. Thiệt hại ban đầu ước tính có thể lên tới trên 2,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên