Xử phạt chủ quán đăng hóa đơn ly cà phê 7,2 triệu đồng để câu like

VOV.VN - Chủ quán ở Lâm Đồng tự đăng hóa đơn tính tiền ly cà phê có giá 7,2 triệu đồng để câu like vừa bị xử phạt gần 19 triệu đồng.

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết đã có quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc H. (45 tuổi, trú đường Trần Phú, TP Bảo Lộc) - người đại diện quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) 18,750 triệu đồng.

Ông H. là chủ quán cà phê từng bán ly cà phê 249.000 đồng bị du khách tố "chặt chém" và cũng là người mới đây đã đăng tải hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê với tổng giá 28,8 triệu đồng gây xôn xao dư luận hôm 20/4.

Các hành vi vi phạm của quán cà phê này, gồm: kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Như VTC Newsđưa tin, ngày 21/4, cộng đồng mạng xôn xao với hóa đơn bán hàng của quán cà phê Photo And Bike Coffee với 4 ly cà phê Phượng hoàng lửa có tổng giá 28,8 triệu đồng.

Sau đó, chủ quán xác nhận hóa đơn bán hàng trên là đúng và người thưởng thức là 4 vị khách tới từ miền Nam.

Ông H. cho biết, có 4 người khách đến quán của ông để ngắm cảnh và thưởng thức cà phê, trong số này ông có quen biết một người. Sau khi nghe quán mô tả về quá trình sản xuất, pha chế và ý nghĩa của mỗi ly cà phê, 4 vị khác đã đồng ý thưởng thức loại đồ uống có tổng giá hơn 7 triệu đồng nêu trên.

Chủ cơ sở kinh doanh này cho biết cà phê của quán phục vụ nhiều đối tượng khách khác nhau. Mỗi ly cà phê "phượng hoàng lửa" được làm theo yêu cầu riêng của khách dựa trên sự tư vấn từ quán, có mức giá khác nhau. Giá thấp nhất là 150.000 đồng.

Loại cà phê này là sự pha chế kết hợp với các nguyên liệu đặc biệt như cà phê, trứng, mật ong rừng, sữa ong chúa và một số loại rượu ngoại. Sau khi pha chế được đốt trực tiếp bằng bình ga mini theo dạng khò do chính tay chủ quán cà phê thực hiện và trình diễn trước mặt thực khách.

Tuy nhiên, chiều 21/4, khi làm việc với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến, ông H. đã thừa nhận hóa đơn 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” với tổng số tiền 28,8 triệu đồng là do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. 

Lực lượng chức năng đã yêu cầu ông H gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê trên trang cá nhân của mình theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội (phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch); nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nạn hàng giả, hàng nhái, chặt chém…để khách yên tâm đi du lịch
Xử lý nạn hàng giả, hàng nhái, chặt chém…để khách yên tâm đi du lịch

VOV.VN - Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" giúp du khách dễ dàng kết nối với các cơ quan chức năng, qua đó báo cáo và xử lý kịp thời các hành vi như hàng giả, hàng cấm, vi phạm pháp luật về chất lượng, giá, an toàn thực phẩm…

Xử lý nạn hàng giả, hàng nhái, chặt chém…để khách yên tâm đi du lịch

Xử lý nạn hàng giả, hàng nhái, chặt chém…để khách yên tâm đi du lịch

VOV.VN - Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" giúp du khách dễ dàng kết nối với các cơ quan chức năng, qua đó báo cáo và xử lý kịp thời các hành vi như hàng giả, hàng cấm, vi phạm pháp luật về chất lượng, giá, an toàn thực phẩm…

“Chặt chém” khách, một quán hải sản ở Bà Rịa Vũng Tàu bị đóng cửa
“Chặt chém” khách, một quán hải sản ở Bà Rịa Vũng Tàu bị đóng cửa

VOV.VN - Quán này phải đóng cửa do giấy phép kinh doanh của quán trước đó đã bị thu hồi do nợ thuế.

“Chặt chém” khách, một quán hải sản ở Bà Rịa Vũng Tàu bị đóng cửa

“Chặt chém” khách, một quán hải sản ở Bà Rịa Vũng Tàu bị đóng cửa

VOV.VN - Quán này phải đóng cửa do giấy phép kinh doanh của quán trước đó đã bị thu hồi do nợ thuế.

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man
Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

VOV.VN -Làm việc với lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, tài xế xe khách thừa nhận hành vi "chặt chém" giá vé, trả khách giữa đường và đánh nữ hành khách chảy máu mồm

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

VOV.VN -Làm việc với lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, tài xế xe khách thừa nhận hành vi "chặt chém" giá vé, trả khách giữa đường và đánh nữ hành khách chảy máu mồm

Gian lận cước, tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài
Gian lận cước, tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài

Thanh Tra Sở GTVT Hà Nội đã xác minh, xử lý tài xế taxi có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài gần 1 triệu đồng cho quãng đường gần 5 km

Gian lận cước, tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài

Gian lận cước, tài xế taxi “chặt chém” du khách nước ngoài

Thanh Tra Sở GTVT Hà Nội đã xác minh, xử lý tài xế taxi có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài gần 1 triệu đồng cho quãng đường gần 5 km

Vụ cụ ông người Nhật bị chặt chém: Gia đình du khách nói gì?
Vụ cụ ông người Nhật bị chặt chém: Gia đình du khách nói gì?

VOV.VN - Đại diện gia đình du khách Nhật bày tỏ ngạc nhiên khi sự việc được chính quyền thành phố quan tâm, xử lý triệt để.

Vụ cụ ông người Nhật bị chặt chém: Gia đình du khách nói gì?

Vụ cụ ông người Nhật bị chặt chém: Gia đình du khách nói gì?

VOV.VN - Đại diện gia đình du khách Nhật bày tỏ ngạc nhiên khi sự việc được chính quyền thành phố quan tâm, xử lý triệt để.