Xuất hiện cơn “mưa vàng” giải khát cho hàng chục ngàn ha cây trồng ở ĐBSCL

VOV.VN - Sau những ngày nắng nóng oi bức, từ chiều 2/4 và rạng sáng 3/4 trên địa bàn  nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã xuất hiện cơn mưa to trên diện rộng. 

Hầu hết các tỉnh Tiền Giang- Bến Tre- Vĩnh Long đều xuất hiện cơn mưa to vào lúc 2h-2h30 phút ngày 3/4.  Lượng mưa lớn nhất là tại Thành phố Mỹ Tho và khu vực Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Cụ thể tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), lượng mưa đạt 40mm; huyện Gò Công Đông 25,5mm.

Cơn mưa to trên diện rộng đã “giải khát” cho hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa… trong khu vực đang cần nguồn nước; đồng thời làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ sau những ngày nắng hạn.

Theo ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang, đây chỉ là cơn mưa trái mùa. Dự báo vào giữa tháng 4 sẽ có mưa chuyển mùa và vào đầu tháng 5 chính thức bước vào mùa mưa. Ở thời điểm này, nắng hạn vẫn còn tiếp diễn nên người dân chưa vội xuống giống vụ mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại ĐBSCL
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại ĐBSCL

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước tại ĐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng hạn mặn gay gắt trong năm 2021
Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng hạn mặn gay gắt trong năm 2021

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định, xâm nhập mặn gia tăng từ cuối tháng 1, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn mặn gay gắt trong năm 2021.

Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng hạn mặn gay gắt trong năm 2021

Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng hạn mặn gay gắt trong năm 2021

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định, xâm nhập mặn gia tăng từ cuối tháng 1, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn mặn gay gắt trong năm 2021.

Kiên Giang: Cống Cái Lớn - Cái Bé góp phần phòng chống hạn mặn
Kiên Giang: Cống Cái Lớn - Cái Bé góp phần phòng chống hạn mặn

VOV.VN - Dự án hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 được khởi công xây dựng vào tháng 10/2019, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hiện, công trình đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kiên Giang: Cống Cái Lớn - Cái Bé góp phần phòng chống hạn mặn

Kiên Giang: Cống Cái Lớn - Cái Bé góp phần phòng chống hạn mặn

VOV.VN - Dự án hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 được khởi công xây dựng vào tháng 10/2019, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hiện, công trình đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành và đưa vào sử dụng.