Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực

VOV.VN -Tính đến ngày 15/6, toàn quốc xảy ra hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.600 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn 2.000 vụ.

Sáng nay (25/6), tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến "Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm", công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên, và công tác kiểm soát trọng tải xe ở 63 tỉnh, thành phố.

6 tháng đầu năm nay, mặc dù là đợt cao điểm vận tải và thời điểm tai nạn giao thông căng thẳng nhất trong năm, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15/6/2014, toàn quốc xảy ra hơn 12.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.600 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm hơn 2.000 vụ và giảm hơn 200 người chết.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc giao thông đã từng bước được khắc phục. Tính đến ngày 31/5/2014, các trạm kiểm tra tải trọng xe đã dừng kiểm tra trên 100.000 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản hơn 24.000 trường hợp vi phạm; xử lý và nộp kho bạc Nhà nước gần 80 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông đã có nhiều chuyển biến, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe container được kiềm chế. Để đạt được kết quả này là do sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã có những chỉ đạo kịp thời sát thực tiễn, quyết liệt và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Đặc biệt việc chọn và xác định chủ đề Năm An toàn giao thông 2014 là siết chặt kiểm tra kiểm tra kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện".

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị: Các Bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các Nghị quyết, Chương trình hành động và Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông đường bộ; Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng “cò”, “môi giới dẫn xe” trốn tránh việc kiểm soát, đối tượng chống đối, phá hoại trạm kiểm soát tải trọng xe. Đặc biệt, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện kiểm soát, duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; kiên quyết chấm dứt tình trạng xe chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên địa bàn.

Về công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các địa phương phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2014. Riêng 6 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hậu Giang, Bình Phước phải chỉ đạo quyết liệt để bàn giao mặt bằng trước 15/7/2014.

Đặc biệt, các nhà đầu tư, nhà thầu phải triển khai các biện pháp cần thiết như rào chắn, tưới nước chống bụi… để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực công trình thi công, không để xảy ra tai nạn giao thông do việc tổ chức thi công mất an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tránh cảnh sát giao thông, 2 thanh niên đụng đầu xe tải
Tránh cảnh sát giao thông, 2 thanh niên đụng đầu xe tải

VOV.VN -Bất ngờ tạt đầu xe sang trái khi phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phía trước, 2 nam thanh niên đi trên xe máy bị chiếc xe tải lao tới đâm vào...

Tránh cảnh sát giao thông, 2 thanh niên đụng đầu xe tải

Tránh cảnh sát giao thông, 2 thanh niên đụng đầu xe tải

VOV.VN -Bất ngờ tạt đầu xe sang trái khi phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phía trước, 2 nam thanh niên đi trên xe máy bị chiếc xe tải lao tới đâm vào...

BIDV cho Lào vay ưu đãi 53,16 triệu USD làm đường giao thông
BIDV cho Lào vay ưu đãi 53,16 triệu USD làm đường giao thông

VOV.VN -BIDV và Chính phủ Lào ký Hợp đồng Tín dụng thực hiện Dự án giao thông từ Thà Lẩu đến Xăm Tày thuộc tỉnh Hủa Phăn, Lào.

BIDV cho Lào vay ưu đãi 53,16 triệu USD làm đường giao thông

BIDV cho Lào vay ưu đãi 53,16 triệu USD làm đường giao thông

VOV.VN -BIDV và Chính phủ Lào ký Hợp đồng Tín dụng thực hiện Dự án giao thông từ Thà Lẩu đến Xăm Tày thuộc tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường
Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

VOV.VN -Do diện tích đất ở, đất kinh doanh hạn hẹp nên nhiều người đã lấn chiếm lòng đường để có nơi tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ.., trước khi đem về nhà.

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

Ngày mùa, nỗi lo mất an toàn giao thông vì rơm rạ phơi tràn lòng đường

VOV.VN -Do diện tích đất ở, đất kinh doanh hạn hẹp nên nhiều người đã lấn chiếm lòng đường để có nơi tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ.., trước khi đem về nhà.

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Người này đã nhanh chóng bị đình chỉ công tác.

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Người này đã nhanh chóng bị đình chỉ công tác.

Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe máy
Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe máy

VOV.VN - Trí thường loanh quanh các tuyến đường tại quận 1, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để hoạt động trộm cắp tài sản

Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe máy

Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe máy

VOV.VN - Trí thường loanh quanh các tuyến đường tại quận 1, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để hoạt động trộm cắp tài sản