An ninh thắt chặt tại phiên tòa phúc thẩm vụ án ma tuý có mẹ nữ sinh giao gà

VOV.VN - Những hình ảnh đầu tiên về vụ xét xử phúc thẩm vụ buôn bán ma túy của bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên)
Sáng 15/6, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên) và các bị cáo liên quan về tội mua bán trái phép chất ma tuý sẽ diễn ra tại phòng xử án Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên.
8h30 phút phiên tòa phúc thẩm chính thức khai mạc do ảnh hưởng thời tiết có mưa. Trong ảnh, bị cáo Trần Thị Hiền.
Phiên toà phúc thẩm vụ án được Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở để xem xét đơn kháng cáo, kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982, Điện Biên). Trong ảnh: Bị cáo Vì Thị Thu.
Phiên toà dự kiến sẽ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày với an ninh tiếp tục được thắt chặt do tính chất, mức độ đặc thù của vụ án.
Phiên tòa do ông Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa. Phiên tòa triệu tập thêm 3 đối tượng: Vương Văn Hùng, Lò Văn Lả, Cầm Văn Chương.
Chủ tọa công bố
2 luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) và Vũ Thị Nga (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh) tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Phóng viên làm thủ tục để đưa tin phiên tòa.