Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Với nhiều chuyên gia, nhiều người Pháp, Bác Hồ luôn là nhân vật đặc biệt và luôn được kính trọng.  

Cuộc tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến nước Pháp trên hành trình tìm đường cứu nước (1911-2011) và kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2011) được tổ chức tối 6/5 tại trung tâm thành phố Choisy Le Roi ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris. Đông đảo bạn bè Pháp và bà con người Việt tại Pháp tới dự tọa đàm.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia sử học, nhà nghiên cứu người Pháp, trong đó có nhà sử học Alain Ruscio, nhà báo-đạo diễn Daniel Russel... Tham dự tọa đàm còn có nhiều bạn Pháp có gắn bó với Việt Nam như Raymond Aubrac, Raymonde Dien, Jean Pierre Brad, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Hélène Luc, Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi Daniel Davisse... Đặc biệt, với sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Trong phát biểu của mình tại buổi tọa đàm, Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi Daniel Davisse bày tỏ sự vui mừng và vinh dự về việc tổ chức sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này: “Tới nay vừa đúng 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Pháp-đây là sự kiện có ý nghĩa đối với không chỉ các bạn mà với cả chúng tôi, người dân Choisy Le Roi, nhất là đối với những người Cộng sản. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tích cực đấu tranh cho tự do, độc lập dân tộc, cho hòa bình. Chúng tôi luôn cảm phục và ngưỡng mộ nhân vật Hồ Chí Minh của Việt Nam”.

Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi Daniel Davisse cũng vui mừng về quan hệ, hợp tác liên tục phát triển giữa Việt Nam và Pháp nói chung, giữa các địa phương của hai nước nói riêng.

Bà Hélène Luc – Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt là một trong những người biết nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bà, hình tượng Hồ Chủ tịch luôn ở trong trái tim bà. Đối với ông Raymond Aubrac, Bác Hồ là luôn là nhân vật đáng kính trọng, bởi ông đã ba lần được gặp Người (1946-1955-1967). Nhân dịp này, ông Aubrac nhắc lại những kỷ niệm thật đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những điều ông luôn nâng niu, trân trọng.

Nhà sử học Alain Ruscio là người hiểu biết khá nhiều về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật thật đáng được kính phục. Người đã bôn ba khắp nơi và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi và đưa nước Việt Nam tới độc lập. Cuộc đời, sự nghiệp của Người không chỉ gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, mà còn ảnh hưởng tới nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới. Ngay từ thời còn trẻ, tôi đã ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, việc tìm hiểu, nghiên cứu về Hồ Chủ tịch là đề tài hấp dẫn đối với tôi. Tôi luôn kính phục đức tính, nhân cách của con người Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, từng vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh và thách thức trong các cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh còn nhấn mạnh quan hệ Việt Pháp với bề dầy lịch sử, trong những năm qua không ngừng phát triển và đã trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược, lâu dài, tin cậy lẫn nhau.

Buổi tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Choisy Le Roi lần này là cơ hội tốt để giúp các bạn Pháp và bà con người Việt tại Pháp hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Choisy Le Roi là thành phố hậu phương vững chắc tại Pháp của Phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris, đồng thời là nơi ủng hộ, đùm bọc phái đoàn trong suốt quá trình đàm phán. Chính quyền  và nhân dân Choisy Le Roi luôn dành cho nhân dân Việt Nam những tình cảm và sự ủng hộ quý báu trong sự nghiệp cách mạng của mình, dù trong những thời khắc khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập cũng như trong những ngày tháng hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên