Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân ái của dân tộc, đại diện cho hàng triệu lượt người tham gia hiến máu tình nguyện.

Kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), chiều 10/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương 100 người tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện: “100 đại biểu tiêu biểu hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân ái của dân tộc, đại diện cho hàng triệu lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, hàng trăm gia đình có hầu hết các thành viên cùng hiến máu.

Những hành động đáng trân trọng đó của các anh, các chị, và các bạn giúp cho những người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo, giúp cho ngành y tế bớt đi khó khăn về máu phục vụ cấp cứu và điều trị mà hơn nữa tấm gương sáng về tình thương yêu con người ở đất nước chúng ta, đó là hiến máu cứu người”.

Trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay có 37 người hiến máu từ 20 lần trở lên, 13 người không những đã hiến máu mà còn vận động được hàng trăm người khác cùng tham gia hiến máu.

Đây cũng là dịp để người hiến máu tình nguyện tiêu biểu gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động như: ông Vũ Ngọc Linh ở thành phố Hồ Chí Minh với 65 lần hiến máu; dòng họ Hồ ở Lục Ngạn, Bắc Giang đã vận động được hàng ngàn người hiến máu…Lều Trung Anh, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, là một trong 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần này chia sẻ: “Khi đi hiến máu hoặc vận động hiến máu, em biết được những người bệnh sẽ được nhận máu. Đó chính là động lực to lớn nhất để em tham gia hiến máu và biết được giá trị to lớn đối với người bệnh. Đây là lần thứ 10 em đi hiến máu và sẽ tiếp tục tuyên truyền đối với những người khác để có những đơn vị máu cứu sống người bệnh”.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Tôi thích hiến máu cứu người ”, dự kiến tiếp nhận được 1.500 đơn vị máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên