Tôn vinh những người công giáo yêu nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa Đạo và Đời, ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Đại hội biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo, diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bà Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã tôn vinh hơn 150 đại biểu là những tấm gương điển hình của người công giáo sống tốt đời, đẹp đạo.

Linh mục Dương Công Hồ, Chánh xứ giáo xứ Đạ Tẻh - Lâm Đồng không chỉ làm nghĩa vụ của một người truyền giáo, ông còn làm chủ nhiệm Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Hiệp Nhất, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 800 lao động ở địa phương với những công việc như đan lát lục bình, cói, tre, nhựa, dệt len… Đây cũng là một trong 10 hợp tác xã tiên tiến toàn quốc năm 2007.

Linh mục Dương Công Hồ cho biết: “Hợp tác xã của chúng tôi không chỉ tăng lợi nhuận cho cá nhân mà còn giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở địa phương với những công việc rất phổ thông. Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xoá đói giảm nghèo cùng với chính quyền địa phương”.

Linh mục Dương Công Hồ là 1/50 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc của đồng bào công giáo được tôn vinh hôm nay. 5 năm qua, với phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, trên toàn quốc đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của người công giáo trong xoá đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện, bác ái, phong trào khuyến học, xây dựng nếp sống văn hoá, bảo vệ an ninh tổ quốc…

Về dự Đại hội, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, một người công giáo hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Người có tôn giáo cũng là người Việt Nam. Riêng người đối với người công giáo, chúng tôi đã có bài hát “Trước khi là người công giáo, tôi là người Việt Nam”. Điều đó cho thấy, lòng yêu nước của người công giáo là một điều gì đó rất tự nhiên. Sự tự nhiên đó lại kết hợp với những phong trào, đường hướng tốt thì nó thành một nếp sống có tổ chức hơn. Người công giáo sống phúc âm nghĩa là đi đạo không chỉ cho riêng mình mà sống cho toàn dân tộc”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại huấn từ của Giáo hoàng Benedich 16 dành cho Giám mục và đồng bào công giáo Việt Nam rằng: “Người công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt”.

Phó Thủ tướng khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo đã góp phần tạo nên những xứ đạo, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bào ngày càng phấn khởi yên tâm giữ đạo và chu toàn bổn phận công dân, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhân dịp này, 5 linh mục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên