Tổng biên tập Báo Cần Thơ làm Chủ tịch Hội nhà báo thành phố  

VOV.VN - Đại hội Hội nhà báo TP. Cần Thơ lần thứ VII đã bầu ông Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập báo Cần Thơ được tín nhiệm bầu chức Chủ tịch Hội Nhà báo.

Trong hai ngày (11-12/9) Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đại hội đã bầu ông Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập báo Cần Thơ làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ. Đến dự đại hội có lãnh đạo thành phố Cần Thơ; Hội nhà báo Việt Nam và hơn 300 hội viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ luôn quan tâm bồi dưỡng nhận thức chính trị, đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo, đã tổ chức 11 lớp tập huấn với những loại hình báo chí, thể loại báo chí khác nhau cho 265 hội viên. Ngoài ra, phối hợp tổ chức 4 lớp cho những người làm báo ở khu vực ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ với hơn 100 học viên tham dự.  Hội Nhà báo thành phố đã kết nạp được 65 hội viên, nâng tổng số lên 338 hội viên.

 

Thời gian qua, báo chí thành phố Cần Thơ đã kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân rộng những điển hình tiên tiến của những tập thể, cá nhân trong sản xuất kinh doanh, trong giáo dục đào tạo, nhiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục để tập trung thông tin về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những mô hình dân vận khéo; củng cố hệ thống chính trị, cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, chống quan liêu, tham nhũng. Đây là những chủ đề mà báo chí Cần Thơ luôn quan tâm, bám sát để tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao, trong đó thể hiện qua Giải báo chí Phan Ngọc Hiển của thành phố và tác phẩm báo chí quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ sẽ tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, xứng đáng là lực lượng xung kích đáng tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng – văn hóa của Đảng. Hội nhà báo TP. Cần Thơ kêu gọi toàn thể hội viên nhà báo đang hoạt động trên địa bàn thành phố đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại hội Hội nhà báo TP. Cần Thơ lần thứ VII đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập báo Cần Thơ được tín nhiệm bầu chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

VOV.VN - HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

VOV.VN - HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Dương Trung Ý giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Dương Trung Ý giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều động Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Bí thư Huyện ủy
Điều động Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Bí thư Huyện ủy

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều động làm Bí thư Huyện ủy Mộ Đức.

Điều động Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Bí thư Huyện ủy

Điều động Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Bí thư Huyện ủy

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều động làm Bí thư Huyện ủy Mộ Đức.