Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kịp thời khắc phục sự cố xảy ra với hai tàu cá Phú Yên

VOV.VN - Sau hơn 8 ngày sửa chữa đến 16h ngày 16/3, sự cố của tàu cá PY 99993 TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường.

Ngày 16/3, Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Trường Sa và Trung tâm Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố tàu cá PY 99993 và PY 90225 TS của tỉnh Phú Yên.

Trước đó lúc 10h40 ngày 8/3, tàu cá PY 99993 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa về phía Bắc khoảng 10 hải lý thì gặp sự cố vỡ đường ống van thông đáy, nước tràn vào khoang máy.

Mặc dù các thuyền viên trên tàu cá đã cố gắng sửa chữa nhưng không thể khắc phục được. Tàu 745, Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ trên biển nhận được lệnh cứu kéo tàu cá bị nạn. Đến 17h30 ngày 8/3, tàu PY 99993 TS được kéo về âu tàu đảo Trường Sa an toàn.

Tại đây, cán bộ nhân viên Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa đã tiến hành khống chế nước tràn vào khoang máy, bơm hút khô, hàn kín vết nứt vỡ tại đường ống van thông đáy và đường ống nước làm mát máy phụ số hai mạn trái; tẩm sấy mô tơ khởi động máy chính và đi-na-mo nạp ắc quy.

Sau hơn 8 ngày sửa chữa đến 16h ngày 16/3, sự cố của tàu cá PY 99993 TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường. Lúc 17h cùng ngày, tàu PY 99993 TS rời âu tàu đảo Trường Sa.

Chiều 16/3, Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn cũng khắc phục thành công sự cố hỏng máy phát điện tàu cá PY 90225 TS. Trước đó, sáng 14/3, khi đang đánh bắt ở cách đảo Sinh Tồn về hướng Tây Bắc khoảng 80 hải lý, tàu cá PY 90225 TS bị hỏng máy phát điện. Thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn nhờ sửa chữa.

Đến 11h ngày 15/3, tàu cá PY 90225 TS vào neo đậu tại âu tàu đảo Sinh Tồn an toàn. Qua kiểm tra, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm phát hiện tàu bị hỏng kim phun, hệ thống đường ống bơm cao máy phát điện.

Tàu cá PY 99993 TS do ông Đỗ Ngọc Tín ngụ ở Phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thuyền trưởng, có 10 thuyền viên. Còn tàu cá PY 90225 TS do ông Phạm Thành Phi, ngụ ở Phường 6, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, có 6 lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng truy bắt tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc
Nổ súng truy bắt tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển dầu D.O không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá ST 92627 TS.

Nổ súng truy bắt tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc

Nổ súng truy bắt tàu cá vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển dầu D.O không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá ST 92627 TS.

Tàu cá cùng 9 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 2 người mất tích
Tàu cá cùng 9 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 2 người mất tích

VOV.VN - Thời điểm gặp nạn trên tàu cá có 9 thuyền viên, 7 người may mắn được cứu sống, 2 người khác hiện đang mất tích.

Tàu cá cùng 9 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 2 người mất tích

Tàu cá cùng 9 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 2 người mất tích

VOV.VN - Thời điểm gặp nạn trên tàu cá có 9 thuyền viên, 7 người may mắn được cứu sống, 2 người khác hiện đang mất tích.

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá
Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

VOV.VN - Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên được cấp phép hoạt động tại vùng khơi được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

Cấp hơn 2.800 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá

VOV.VN - Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bình Định có hơn 2.800 trong tổng số gần 3.200 tàu đánh bắt xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên được cấp phép hoạt động tại vùng khơi được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.