Giới chuyên gia, học giả Mỹ đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại CSIS

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện được nhiều vấn đề quan trọng mà thế giới đang đối mặt, trong đó có nhiều giải pháp có giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 11/05 đã có bài phát biểu chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở thủ đô Washington.

Với chủ đề “Chân thành, Lòng tin và Trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn”, bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tới cách nhìn của Việt Nam về thế giới hiện nay; vai trò của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm trong thế giới nhiều biến động hiện nay; và chúng ta cần phải làm gì để thể hiện sự chân thành, tăng cường lòng tin và trách nhiệm, vì một thế giới tốt đẹp hơn.   

Bài phát biểu đã được các chuyên gia và học giả Mỹ tham dự sự kiện đánh giá cao.

Ông Andrew Wells Dang-Chuyên viên cao cấp của Trung tâm châu Á thuộc viện Hòa bình Hoa Kỳ, cho biết: “Tôi rất hân hạnh được ngồi nghe bài phát biểu của Thủ tướng hôm nay. Thủ tướng đã nhấn mạnh một số nguyên tắc của quan hệ quốc tế của Việt Nam là xây dựng lòng tin, chân thành và trách nhiệm của tất cả các bên. Thủ tướng nêu ra rất nhiều ví dụ trong quan hệ Việt-Mỹ cũng như Liên hợp quốc và chính sách của Việt Nam với quốc tế để thực hiện 3 yếu tố quan trọng này.

Có rất nhiều câu hay, trong đó có 1 câu là “Không có một nước nào, dù mạnh đến bao nhiêu, có thể giải quyết hết các vấn đề quốc tế và cần có hợp tác toàn cầu hóa và cần có chính sách đa bên, đa phương mới giải quyết được.” Điều này có thể áp dụng không chỉ với Việt Nam mà cả với các nước lớn.”

Trong khi đó, Anthony Nelson, Giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình dương tại tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge, chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, ngài Thủ tướng đã nhấn mạnh tới một số điểm thực sự quan trọng. Thứ nhất đó là tầm quan trọng của hành động tập thể nhằm ứng phó với các thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt bao gồm từ đại dịch Covid-19 cũng như cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng vốn đang ảnh hưởng tới các nước trên toàn cầu và cuộc khủng hoảng khí hậu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới sự sẵn sàng của các nước như Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề đó”.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và có bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ về chiến lược, chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều ở Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nghiên cứu đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều là những nguồn năng lượng rất có tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều ở Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nghiên cứu đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều là những nguồn năng lượng rất có tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Chiều 11/5/2022, tại thủ đô Washington DC, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Chiều 11/5/2022, tại thủ đô Washington DC, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập"
Thủ tướng: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập"

VOV.VN - Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng nhấn mạnh: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Thủ tướng: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập"

Thủ tướng: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập"

VOV.VN - Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng nhấn mạnh: "Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ

VOV.VN - Trong bài phát biểu về chính sách tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc sau gần 3 thập niên bình thường hoá quan hệ.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ

VOV.VN - Trong bài phát biểu về chính sách tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc sau gần 3 thập niên bình thường hoá quan hệ.