Tổng duyệt lần cuối lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Buổi diễn tập thực hiện đúng hành trình rước linh cữu của Đại tướng từ Nhà tang lễ quốc gia qua các tuyến phố đến sân bay Nội Bài.

Vào lúc 22 giờ ngày 11/10, các lực lượng trong đoàn nghi lễ đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 13/10 tới đã tiến hành tổng duyệt hành trình rước linh cữu của Đại tướng.

Trước đó, ngay từ lúc 20 giờ, các lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để làm công tác an ninh, cũng như phân luồng giao thông. Hàng trăm người dân cũng tụ tập rất đông trước nhà tang lễ.

Đội hình xe tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra sân bay Nội Bài gồm có xe công an dẫn đường, xe Quốc kỳ, xe Quân kỳ, các xe danh dự, các xe hoa, xe linh cữu, xe gia đình, xe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, xe chở đại biểu, xe công an…

Buổi diễn tập thực hiện đúng hành trình rước linh cữu của Đại tướng từ Nhà tang lễ Quốc gia qua các tuyến phố như sẽ tiến hành trong Lễ Quốc tang sáng ngày 13/10 gồm: Trần Thánh Tông - Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Diệu - Trần Phú – Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - sân bay Nội Bài.

Đoàn xe diễn tập đưa linh cữu cũng dừng trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 phố Hoàng Diệu chừng 10 phút để rước ảnh, huy chương vào nhà. Gần 20 xe của Đoàn nghi lễ quân đội cũng đi với vận tốc khá chậm, để nhân dân Thủ đô dọc các tuyến đường có thể tiễn biệt Đại tướng.

Trong buổi Tổng duyệt đêm qua, đoàn xe rước linh cữu Đại tướng mất hơn 2 giờ đồng hồ (từ 22 giờ - 0 giờ) để di chuyển từ Nhà tang lễ Quốc gia lên sân bay Nội Bài.

Đại tá Ngô Chí Doanh, Trưởng Đoàn Nghi lễ Quân Đội, Bộ Tổng Tham mưu khẳng định: “Mặc dù đảm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau cho Quốc tang Đại tướng ở cả Hà Nội và Quảng Bình nhưng đến nay, mọi công tác chuẩn bị như lực lượng bộ đội tiêu binh, túc trực, mang hoa, mang linh cữu, di ảnh, huân chương và lực lượng 3 quân chủng ở đầu Hà Nội và Quảng Bình đã hoàn thành, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm và tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng với nghi lễ và với lòng mến mộ của nhân dân”.


Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt đêm 11/10:


Đoàn nghi lễ quân đội chở tiêu binh và cỗ linh xa đã có mặt ở Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội


21 giờ, hàng trăm người dân tập trung trước nhà tang lễ Quốc gia để xem buổi tổng duyệt

Đoàn nghi lễ đưa tang Đại tướng xuất phát từ Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn rước

Đoàn rước di chuyển trên phố Hoàng Diệu

Đoàn nghi lễ Quân đội đã huy động 100% quân số và phương tiện để chuẩn bị cho Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Các chiến sĩ nghiêm túc ngồi trên xe rước



Khẩu pháo đặt linh cữu Đại tướng

Đoàn xe di chuyển trên phố Cầu Giấy

Các tuyến phố nơi đoàn rước đi qua được các lực lượng chức năng phong tỏa, các phương tiện giao thông tạm thời dừng lại nhường đường cho đoàn rước


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chính thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (11/10), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Giờ phút gặp mặt lại phải nói lời vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Giờ phút gặp mặt lại phải nói lời vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

VOV.VN - Chia sẻ của đặc phái viên ViệtWeekly - Tuần báo của người Việt Nam sống ở bang California (Hoa Kỳ).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thổi bùng sức mạnh dân tộc

VOV.VN - Chia sẻ của đặc phái viên ViệtWeekly - Tuần báo của người Việt Nam sống ở bang California (Hoa Kỳ).

Phải gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại danh tướng
Phải gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại danh tướng

VOV.VN -Một điều nữa để lại ấn tượng sâu đậm trong ông là đức tính giản dị, khiêm nhường của vị tướng tài ba này

Phải gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại danh tướng

Phải gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại danh tướng

VOV.VN -Một điều nữa để lại ấn tượng sâu đậm trong ông là đức tính giản dị, khiêm nhường của vị tướng tài ba này

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Treo cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Treo cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Cùng với các cơ quan nhà nước, công sở... người dân Hà Nội cũng đã treo cờ rủ ở nhà mình để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng.

Treo cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Treo cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Cùng với các cơ quan nhà nước, công sở... người dân Hà Nội cũng đã treo cờ rủ ở nhà mình để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng.