Tổng kết đề án phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn

(VOV) - 4 năm triển khai đề án, có hơn 70% người dân nông thôn và đồng bào dân tộc được phổ biến các quy định pháp luật.

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 554 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2012.

Đây là đề án nằm trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự tại đầu cầu Hà Nội.

Hội nghị nhận định, 4 năm triển khai Đề án 554, đã có hơn 70% người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp, chính sách dân tộc, bình đẳng giới…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân chú trọng đi sâu vào một số vấn đề lớn hiện nay (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bà con đã được tiếp nhận nhiều tài liệu như: Sổ tay, sách hỏi đáp, tờ gấp, tài liệu pháp luật được biên soạn phát hành. Trong khuôn khổ thực hiện đề án, đã tổ chức hơn 2.000 lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan đơn vị liên quan đến nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Khoảng 12 triệu lượt người được tham gia các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Tuy vậy, việc triển khai đề án còn gặp khó khăn, như kinh phí được phân bổ chậm; công tác phối hợp ở địa phương còn chồng chéo; trình độ nhận thức người dân còn hạn chế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng nêu rõ: Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy các Bộ, ban ngành và địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khiếu nại-tố cáo chỉ dứt điểm khi tôn trọng pháp luật
Khiếu nại-tố cáo chỉ dứt điểm khi tôn trọng pháp luật

(VOV)-Cả cơ quan quản lý và người dân vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khiếu nại-tố cáo.

Khiếu nại-tố cáo chỉ dứt điểm khi tôn trọng pháp luật

Khiếu nại-tố cáo chỉ dứt điểm khi tôn trọng pháp luật

(VOV)-Cả cơ quan quản lý và người dân vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khiếu nại-tố cáo.

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vào 9/11
Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vào 9/11

(VOV) -Ngày Pháp luật nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội.

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vào 9/11

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vào 9/11

(VOV) -Ngày Pháp luật nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội.

Đấu tranh hiệu quả với các vi phạm pháp luật trên biển
Đấu tranh hiệu quả với các vi phạm pháp luật trên biển

(VOV) -Trong đợt đấu tranh cao điểm, lực lượng CSB đã tổ chức truy tìm, phát hiện, trấn áp và bắt giữ thành công 11 cướp biển

Đấu tranh hiệu quả với các vi phạm pháp luật trên biển

Đấu tranh hiệu quả với các vi phạm pháp luật trên biển

(VOV) -Trong đợt đấu tranh cao điểm, lực lượng CSB đã tổ chức truy tìm, phát hiện, trấn áp và bắt giữ thành công 11 cướp biển