Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM thúc đẩy hợp tác truyền thông với VOV
VOV.VN - Ngày 6/1, thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM, lãnh đạo Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM) cho biết, sẵn sàng xây dựng kế hoạch hợp tác truyền thông quan trọng, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2026.
Tại buổi tiếp, ông Vipra Pandey - Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh, năm 2026 và 2027 là những cột mốc đặc biệt, đánh dấu lần lượt 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện và 20 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược.
Theo Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, bên cạnh kinh tế và chính trị, văn hóa truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Ông đánh giá cao vai trò của VOV trong phản ánh kịp thời, khách quan về quan hệ hai nước và mong muốn VOV sẽ có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong giai đoạn tới.
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Năm – Giám đốc VOV TP.HCM khẳng định thông tin đối ngoại luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của VOV. VOV hiện có mạng lưới rộng khắp với 6 cơ quan thường trú trong nước và 13 cơ quan thường trú nước ngoài, trong đó có tại Ấn Độ. Chỉ riêng năm 2025, Cơ quan thường trú tại Ấn Độ đã sản xuất 800 tin, bài, phản ánh toàn diện đời sống chính trị của Ấn Độ và khu vực Nam Á.
Trên nền tảng đó, Giám đốc VOV TP.HCM cho biết, sẵn sàng xây dựng kế hoạch, khung chương trình riêng để tuyên truyền sâu về quan hệ Việt – Ấn trên các lĩnh vực: ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hướng tới cột mốc năm 2026, VOV TP.HCM sẽ phối hợp triển khai các chuyên đề, tuyến bài chuyên sâu, phác họa toàn diện chặng đường hợp tác cũng như tiềm năng phát triển giữa hai nước.
Hoan nghênh các đề xuất thiết thực từ VOV TP.HCM, Tổng lãnh sự Vipra Pandey nhận định năm 2026 sẽ là thời điểm vàng để đẩy mạnh giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp. Truyền thông sẽ là cầu nối để lan tỏa thông tin tích cực, làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập đầu mối liên lạc thường xuyên để triển khai hiệu quả các nội dung đã trao đổi.