TP HCM cấm các phương tiện vào phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 30/4

VOV.VN -Từ 18h-22h ngày 30/4, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP HCM) sẽ cấm tất cả loại xe lưu thông nhằm phục vụ hoạt động kỷ niệm trong dịp lễ.

Việc cấm xe nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lúc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán.

Lộ trình thay thế khi phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP HCM) bị cấm xe như sau: Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn tới Tôn Đức Thắng có lộ trình: Đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi -Tôn Đức Thắng hoặc đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng tới đường Lê Thánh Tôn lộ trình thay thế là Đường Tôn Đức Thắng - đường Hàm Nghi - đường Pasteur -đường Lê Thánh Tôn.

Hoặc đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn.

Sở Giao thông vận tải TP HCM cũng cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị tạm ngưng toàn bộ những công trình đào đường lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố trong 2 ngày lễ này.

Đồng thời, chủ đầu tư công trình phải có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương tái lập toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong trước ngày 29/4.

Đối với các công trình đang có rào chắn chiếm dụng mặt đường thì phải thu gọn, làm vệ sinh và dọn dẹp sạch sẽ quanh khu vực công trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên