TP HCM có 9 quận không còn hộ nghèo

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh có 9 quận không còn hộ nghèo như Quận 1, Quận 3, Quận 5, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình…

Sáng 26/9, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2014-2015.  

Từ năm 1992, TP HCM tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Đến nay, số hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn dưới 1%, số hộ cận nghèo còn hơn 2,6%. Thành phố đã có 9 quận không còn hộ nghèo như Quận 1, Quận 3, Quận 5, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình… Như vậy, TP HCM đã đạt mục tiêu giảm nghèo trước 1 năm.  

Nhiều nguồn lực được huy động tham gia công tác giảm nghèo. (Ảnh minh họa)

Để đạt kết quả này, thành phố đã huy động nhiều nguồn   lực tham gia công tác giảm nghèo. Trong đó, tổng vốn huy  động trực tiếp cho chương trình giảm nghèo là hơn 4.250 tỷ đồng. Riêng năm 2014 và 2015, “Quỹ vì người nghèo” của thành phố đã hỗ trợ chăm lo cho hộ nghèo hơn 220 tỷ 800 triệu đồng. 

Để chương trình giảm nghèo hiệu quả, các  địa phương không chỉ hỗ trợ hộ nghèo vay vốn mà còn giúp đào tạo nghề, tìm việc làm, mua bảo hiểm y tế, xây nhà, buôn bán… Giai đoại 2016- 2020, Chương trình giảm nghèo của Thành phố sẽ tập trung theo hướng giảm nghèo đa chiều và bền vững.  

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo, tăng khá của thành phố  nói: “Giảm nghèo đa chiều phải nhiều giải pháp chứ không chỉ 1 giải pháp về thu nhập.  Mặt trận và các đoàn thể giúp người nghèo có việc làm, tiếp cận thông tin, giúp về sức khỏe tốt, con em người nghèo được học tập… nhiều giải pháp thì mới giảm nghèo bền vững trong thời gian tới”.

Dịp này, TP HCM được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo trong thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều
Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

VOV.VN -Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên.

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

Tiến tới giảm nghèo theo phương thức đa chiều

VOV.VN -Việc giảm nghèo thời gian tới cần thực hiện theo phương thức đa chiều để khuyến khích người dân vươn lên.

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm
Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

Thủ tướng: Lấy hiệu quả giảm nghèo đánh giá trách nhiệm

VOV.VN - Chính phủ đã xác định, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, phải coi việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo
Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo.

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

Nghiên cứu chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ LĐ-TB-XH nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo.

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều
Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

VOV.VN - Chuẩn nghèo mới được xem xét dựa trên 5 chiều gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin.

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

Sắp có Bộ dữ liệu về giảm nghèo đa chiều

VOV.VN - Chuẩn nghèo mới được xem xét dựa trên 5 chiều gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin.

Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo
Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ chính sách trùng chéo, kém hiệu quả.

Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo

Thủ tướng chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ chính sách trùng chéo, kém hiệu quả.

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao
Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chủ trương đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

Ưu tiên cho giảm nghèo ở vùng có tỷ lệ nghèo cao

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về chủ trương đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.