TP HCM: Hiểm họa rình rập do chiếm dụng chân cầu, vỉa hè để họp chợ

VOV.VN - Nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra do tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán.

Thời gian gần đây, việc họp chợ, buôn bán trên hành lang và dưới chân các cây cầu, đậu xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại TP HCM diễn ra khá phổ biến. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở song tình hình không hề giảm. Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người thương vong tại chân cầu Trường Đai, quận Gò Vấp mới đây là một bài học đắt giá.

Vụ tai nạn do chiếc xe ben chở đất đá khi xuống cầu Trường Đai bị mất thắng, đâm vào đám đông họp chợ buôn bán ngay dưới chân cầu khiến 2 người tử vong, 7 người khác nguy kịch làm nhiều người bàng hoàng.

Hè đường bị chiếm dụng kinh doanh.

Bà Lê Thị Mười, một nhân chứng kể lại: “Tôi đang cắm cúi lấy đồ bán cho khách, ngước lên thì thấy xe lao thẳng vô cửa hàng, la quá trời. Hai người tử vong trước đó thì chưa rõ nguyên nhân sao chứ còn những người mua hàng thì có một số người chạy thoát được cũng là rất may mắn. Mấy chiếc xe bị cày nát hết. Lúc đó, tụi tôi mạnh ai nấy chạy, la lên”.

Nếu như không có sự chủ quan, coi thường pháp luật khi họp chợ tự phát lấn chiếm lòng đường thì có thể sẽ không xảy ra vụ tai nạn thảm khốc như vậy. Ông Pham Huy Hoàng, một người dân sống tại khu vực này bức xúc: “Tai nạn thường bất ngờ chỉ trong vài giây là hậu quả khôn lường rồi, mà không ai trở tay kịp. Đây là sự tắc trách của chính quyền địa phương, người ta buôn bán mà không dẹp được để người ta đưa hàng ra cả ngoài đường nên tai nạn rất dễ xảy ra. Ở đây lòng đường thì nhỏ, chỉ cần 1 chiếc xe buýt đi qua là đã kẹt xe rồi. Tai nạn rất dễ xảy ra”.


Không chỉ riêng khu vực cầu Trường Đai, quận Gò Vấp, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ tự phát, để kinh doanh buôn bán đang diễn ra phổ biến tại TP HCM. Cử tri đã có nhiều ý kiến phản ánh với hội đồng nhân dân các cấp của thành phố song chính quyền địa phương vẫn không kiên quyết xử lý hoặc nếu có cũng chỉ là làm cho có, xong đâu lại hoàn đấy. Để đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra mới hối tiếc.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Gò Vấp phân trần: “Khi tai nạn xảy ra chúng tôi coi đó như bài học xương máu vì qua những giải pháp từng áp dụng thì hiện chỉ còn cách phải tăng thêm lực lượng của phường ra túc trực ở đó chốt chặn thì mới duy trì được. Sắp tới, sẽ mở rộng đường Lê Đức Thọ, địa phương cũng sẽ có ý kiến về mặt kỹ thuật để xử lý tình trạng này một cách căn cơ nhất”.

Xử lý các trường hợp vi phạm đỗ dừng lấn chiếm lòng đường.
 

Các tuyến đường như: cầu Tham Lương (quận Tân Phú), Cầu Chợ Gà (quận Gò Vấp), khu vực trước Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức), Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), Chợ Cầu ông Lãnh (Quận 1)... đang bị nhiều người dân chiếm dụng buôn bán, họp chợ tự phát hoặc lấn chiếm vỉa hè.

Một số địa phương đã mạnh tay với những cá nhân lấn chiếm lòng lề đường, đậu đỗ xe không đúng quy định. Song để có được hiệu quả lâu dài chắn chắn phải duy trì lực lượng liên ngành kiểm tra thường xuyên.

Thiếu tá Lưu Minh Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT, Công an quận 1 cho biết: “Hiện kế hoạch liên ngành giữa công an, CSGT, các phòng ban nghiệp vụ của các ủy ban phường, quận đang xử lý mạnh tay các trường hợp dừng, đỗ, các trường hợp cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trái phép. Đồng thời thực hiện tình tiết tăng nặng nếu vi phạm nhiều lần đến nay đã tạm thời mang lại sự thông thoáng cho tình hình giao thông trên địa bàn”.

Mong rằng các địa phương ở  TP HCM sớm rà soát địa bàn, cũng như mạnh tay trong xử lý vi phạm để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè và lòng đường, ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc như vừa nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên