TP HCM họp đột xuất về công tác phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM họp đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. 

Theo ông Nguyễn Thành Phong, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và đã lây ra 10 tỉnh, thành trong cả nước. Bởi vậy, TP HCM cần có phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất để đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn.

Mặc dù tại TP HCM chỉ có một trường hợp nhưng ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, cần phải hết sức cẩn thận, bởi một trường hợp trong cộng đồng mà không kiểm soát được là rất nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh virus biến thể ở Anh lây lan rất nhanh, biểu hiện không rõ, rất khó phát hiện. Vì thế, người đứng đầu chính quyền TP HCM đề nghị công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2021.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch, đảng viên, công chức, viên chức cần nêu gương thực hiện thông điệp 5K và kêu gọi nhân dân đồng lòng chống dịch; người dân TP nếu phát hiện bản thân có liên quan đến ca nhiễm thì chủ động cách ly tại nhà và thông báo với cơ sở y tế. Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sẽ xử lý một số vụ trọng điểm để răn đe với các trường hợp có liên quan đến ca nhiễm nhưng không chủ động cách ly tại nhà, không thông báo ngay cho cơ sở y tế…. Khi ra đường, xuất hiện nơi đông người phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, người dân TP HCM khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép thì chủ động báo cáo ngay với chính quyền địa phương…

"Tôi kêu gọi nhân dân thành phố thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh thông điệp mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch. Chúng ta có quyết tâm, có lòng tin nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất", ông Phong cho biết. 

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị cần đổi mới công tác tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch. Khi Bộ Y tế công bố lịch trình ca nhiễm có liên quan đến TP HCM, Sở Thông tin – Truyền thông nhắn tin đến toàn bộ người dân Từ thực tế các ca nhiễm vừa qua có liên quan đến các chuyến bay nên ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường quản lý danh sách hành khách đi máy bay, đảm bảo có đầy đủ thông tin liên lạc với hành khách, sẵn sàng hỗ trợ ngành y tế trong công tác truy vết khi có yêu cầu…

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, số lượng công nhân, sinh viên ở lại TP HCM ăn Tết rất nhiều nên cần tăng cường các hoạt động phòng chống dịch, nhất là ở các lễ hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng đưa bác sĩ lên tỉnh Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
Đà Nẵng đưa bác sĩ lên tỉnh Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều  nay (5/2), Đoàn công tác ngành y tế Đà Nẵng gồm 8 cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng đưa bác sĩ lên tỉnh Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Đà Nẵng đưa bác sĩ lên tỉnh Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều  nay (5/2), Đoàn công tác ngành y tế Đà Nẵng gồm 8 cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Ninh
Xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Ninh

Xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Gần 300 người đi khỏi tòa nhà 88 Láng Hạ chưa về lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Gần 300 người đi khỏi tòa nhà 88 Láng Hạ chưa về lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, hơn 930 trường hợp tại tòa nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 300 người chưa có mặt do thấy phong tỏa không về nữa.

Gần 300 người đi khỏi tòa nhà 88 Láng Hạ chưa về lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Gần 300 người đi khỏi tòa nhà 88 Láng Hạ chưa về lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, hơn 930 trường hợp tại tòa nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 300 người chưa có mặt do thấy phong tỏa không về nữa.

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương
Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa. 

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

Cách trao quà đặc biệt cho công nhân trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (5/2), Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 50 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn đang sống trong khu phong tỏa vì Covid-19 tại phường Phú Hòa.